Châu Âu lại dìm chứng khoán toàn cầu trong sắc đỏ

Thùy Chi

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 27/9 đã phần lớn đỏ điểm, tiếp nối màu đỏ đêm qua trên Phố Wall và các sàn châu Âu trước đó.

Các thị trường hầu như đều bị bao phủ bóng đen u ám khi giới đầu tư lại lo ngại về tình hình tại châu Âu, với những bất ổn lại bùng lên tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đặc biệt là tại Tây Ban Nha.

Cả ba chỉ số chính của châu Á đều giảm điểm ngay từ những phút giao dịch đầu tiên, với Shanghai Composite lùi 0,05% so với mức đóng cửa phiên trước, về 2.003,1 điểm; HangSeng của Hong Kong mất 40,37 điểm (0,2%) xuống 20.487,36 điểm và Nikkei 225 của Nhật giảm 50,39 điểm (0,57%) xuống 8.856,31 điểm.

Đêm trước (26/9), Phố Wall cũng đỏ sàn vì những lo ngại gia tăng trước những bất ổn mới ở Khu vực Eurozone. Hàng ngàn người dân Tây Ban Nha đã đổ xuống đường ngày thứ hai liên tiếp để phản đối chương trình thắt lưng buộc bụng mới mà chính phủ nước này buộc phải đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ đầy đủ mà Liên minh châu Âu (EU) và Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) phối hợp cấp cho Tây Ban Nha, nhằm cứu vãn hệ thống ngân hàng và nền kinh tế ngập trong nợ nần của nước này.

Ngoài ra, thị trường còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý cho rằng gói QE3 mới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đưa ra mới đây có thể sẽ không hỗ trợ được gì nhiều cho nền kinh tế đang trì trệ như nhiều người hy vọng trước đây.

Đóng cửa phiên 26/9, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đi xuống, trong đó Dow Jones Industrial Average lùi 44,04 điểm (0,33%) về 13.413,51 điểm; S&P 500 mất 8,27 điểm (0,57%) về 1.433,32 điểm và Nasdaq Composite trượt 24,03 điểm (0,77%) xuống 3.093,70 điểm.

Cùng ngày, tại châu Âu, chứng khoán "lục địa già" còn đi xuống mạnh hơn vì những nguyên nhân tương tự và đóng cửa phiên 26/9, cả ba chỉ số chính của khu vực cũng "gài số lùi." FTSE 100 của Anh mất 1,56% xuống 5.768,09 điểm. CAC 40 của Pari trượt 2,82% xuống 3.414,84 điểm; DAX 30 của Đức trượt 2% về 7.276,51 điểm.