Châu Âu phanh phui tổ chức chiếm dụng thuế giá trị gia tăng

Theo vnanet.vn

Một chiến dịch quốc tế của cảnh sát các nước châu Âu đã phanh phui một tổ chức tội phạm hoạt động theo mô hình của mafia Italy chuyên chiếm dụng thuế giá trị gia tăng.

Châu Âu phanh phui tổ chức chiếm dụng thuế giá trị gia tăng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ trưởng Nội vụ Dailis Baracauscas cho biết tổng số tiền bọn tội phạm lên kế hoạch chiếm dụng lên tới 150 triệu euro. 
 
Cảnh sát Litva đã bắt giữ hai công dân Italy (số người bị tình nghi lớn hơn nhiều) đăng ký các công ty ma chuyên buôn bán kim loại. Các công ty này thực hiện bán hàng ảo vào các nước không thuộc Liên minh châu Âu (EU) để chiếm dụng thuế giá trị gia tăng từ ngân sách quốc gia.
 
Bộ Nội vụ Litva cho biết tham gia hoạch định và thực hiện các thủ đoạn tài chính bất hợp pháp là một trong những tổ chức tội phạm có ảnh hưởng nhất trên thế giới, tuy nhiên do công tác điều tra vẫn đang được tiến hành tại các nước khác nên Bộ Nội vụ Litva từ chối nêu tên tổ chức tội phạm này. 
 
Chiến dịch vẫn đang được tiến hành tại Italy, Bulgaria, Slovania./.