Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đạt mức cao nhất kể từ năm 1972

Theo gafin.vn

(Tài chính) Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, chỉ số Nikkei của Nhật đạt 16.291,31 điểm, cao nhất kể từ năm 1972.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12 với mức điểm cao nhất trong 40 năm qua. Chỉ số Nikkei 225 đã tăng gần 57% trong năm nay kể từ khi thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra gói đại tu kinh tế và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) tích cực nới lỏng tiền tệ.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản – sẽ đóng cửa vào thứ 3 (31/12) và mở cửa lại vào ngày 6/1/2014 - đã kết thúc năm 2013 ở mức 16.291,31 điểm. Chỉ số Nikkei đã tăng 56,72% trong năm nay, là mức tăng cao nhất kể từ năm 1972 và cao hơn mức tăng gần đây là 40,52% của năm 2005.

Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Nhật Bản vào tháng 12/2012, ông Abe đã công bố một kế hoạch chi tiết, được biết đến là "Abenomics", nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kinh tế tồi tệ. Tăng trưởng GDP hầu như không đạt mức 2% trong suốt thập kỷ qua, trong khi đó tình trạng giảm phát đã cản trở đất nước trong suốt 15 năm qua và tỉ lệ nợ trên GDP hiện ở mức 175%.

BOJ cũng có chung quan điểm với ông Abe, cam kết sẽ bơm tiền để tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các thay đổi trong chính sách tài khóa cũng đã được công bố, được cho là “mũi tên thứ 3” của chương trình cải cách.

Việc bơm thêm thanh khoản vào nền kinh tế, thông qua chương trình nới lỏng định lượng, đã làm giảm giá đồng yên Nhật, đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua vào hôm thứ 2 (30/12) là 105,41 JPY/USD. Đồng yên đã giảm 22% so với đồng USD kể từ đầu năm nay.

Đồng yên suy yếu đã thúc đẩy xuất khẩu của Nhật Bản, khiến giá cổ phiếu tăng. Cổ phiếu của Mazda Motor tăng 213%. Cổ phiếu của công ty viễn thông Softbank đã tăng 193% và Fuji Heavy Industries tăng 160%.

Thủ tướng Shinzo Abe đã đánh dấu sự kiện này bằng việc đến thăm sàn chứng khoán Tokyo vào hôm nay. Ông Abe đã phát biểu: “Năm tới sẽ diễn ra tốt đẹp. Với suy nghĩ này, tôi muốn làm hết sức mình”.

Ông Abe không phải là người duy nhất tin tưởng xu hướng tăng của chứng khoán Nhật Bản trong năm tới. Nhà đầu tư Dennis Gartman đã viết trong báo cáo nghiên cứu hàng ngày của mình vào hôm thứ 2 (30/12) rằng một đợt tăng giá mới đã bắt đầu đối với chứng khoán Nhật Bản.

Trong khi đó nhà kinh tế Anh, ông Gerard Lyons cũng dự đoán trong năm 2014, chỉ số Nikkei có thể sẽ tăng mạnh, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 38.915 điẻm vào cuối năm 1989.