Chứng khoán Mỹ giảm trước phát biểu của chủ tịch Fed

Theo gafin.vn

(Tài chính) Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,2% xuống 1787,87 điểm. Chỉ số này đã vượt mốc 1800 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chứng khoán Mỹ giảm sau dự đoán gây thất vọng về lợi nhuận của Best Buy trong quý 4 và các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để dự đoán về thời điểm Fed cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Vào 4 giờ chiều tại New York, chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,2% xuống 1787,87 điểm. Chỉ số này đã vượt mốc 1800 điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua (19/11). Chỉ số Dow Jones giảm 8,99 điểm xuống 15967,03 điểm. Khoảng 5,8 tỷ USD giá trị cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán của Mỹ, thấp hơn 3% so với mức trung bình của 3 tháng.

Trong năm nay chỉ số S&P 500 đã tăng 25%, hướng tới mức tăng cao nhất trong 1 thập kỷ do Fed tiếp tục duy trì chương trình nới lỏng định lượng (QE) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của các công ty cao hơn dự đoán của các chuyên gia.

Ông Bernanke, chủ tịch Fed, sẽ có bài phát biểu tại Washington ngày hôm nay. Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 10 vào ngày mai. Biên bản cuộc họp sẽ bao gồm thông tin chi tiết về việc Fed quyết định tiếp tục chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm 2014 do tăng trưởng kinh tế của các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Brazil chậm lại.

Theo dự đoán của các chuyên gia, Fed sẽ quyết định cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng (QE) từ 85 tỷ USD xuống 70 tỷ USD trong cuộc họp ngày 18-19 tháng 3/2014.

Cổ phiếu của Best Buy giảm 11% xuống 38,78 USD/cổ phiếu do doanh thu thấp hơn so với dự đoán của các chuyên gia. Cổ phiếu của Campbell Soup giảm 6,2% xuống 39,20 USD/cổ phiếu sau khi hạ mức dự báo lợi nhuận. Cổ phiếu của Tyson Food tăng 4,6% sau khi đạt mức doanh thu vượt dự báo.