Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu

Theo TTVN/Bloomberg

Chỉ số Standard & Poor’s 500 có mức giảm điểm trong 2 ngày lớn nhất trong vòng 1 năm.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sâu
Chỉ số Standard & Poor’s 500 có mức giảm điểm trong 2 ngày lớn nhất trong vòng 1 năm.
Nhà đầu tư dự đoán gói cứu trợ dành cho Hy Lạp sẽ bị hoãn lại và sự kiện ông Obama tái đắc cử khiến họ lo lắng chính sách cắt giảm thuế sẽ chấm dứt.

Kết thúc phiên hôm qua (8/11), chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, xuống còn 1.377,51 điểm và đã giảm tổng cộng 3,6% trong 2 ngày. Chỉ số Dow Jones giảm 0,9%, xuống còn 12.811,32 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 6,9 tỷ cổ phiếu, cao hơn 15% so với mức trung bình 3 tháng.

Cổ phiếu của Apple tiếp tục giảm 3,6% và như vậy đã giảm 23% kể từ mức đỉnh được lập hồi tháng 9. Cổ phiếu của McDonald’s, chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn nhất thế giới, giảm 2% sau khi công bố doanh số bán ra hàng tháng giảm lần đầu tiên trong vòng 9 năm.

Các nhóm năng lượng, tài chính và công nghệ giảm điểm mạnh nhất trong 10 nhóm của chỉ số S&P 500.

Theo dữ liệu của Bloomberg, chiến thắng của ông Obama đã dẫn đến 2 đợt bán tháo ồ ạt nhất trong lịch sử các ngày hậu bầu cử. Năm 2008, trong bối cảnh khủng hoảng tín dụng lên đến đỉnh điểm và xóa sạch 11 nghìn tỷ USD trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones cũng đã giảm tới 9,7% trong 2 ngày.

Sau đó, chỉ số Dow Jones mất 32% và chạm mức đáy 6.547,05 điểm vào ngày 9/3/2009. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, thị trường đã tăng 96% và ông Obama trở thành vị Tổng thống chứng kiến mức tăng mạnh nhất trong nhiệm kỳ đầu.

Thị trường lao dốc bởi Quốc hội chia rẽ khiến nhà đầu tư lo lắng về vách đá tài khóa. Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) hôm qua cũng đưa ra báo cáo khẳng định dự đoán cho rằng nếu vách đá tài khóa xảy ra thì nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong nửa đầu năm 2013.

Trong khi đó, 1 quan chức đến từ EU cho biết các bộ trưởng tài chính khu vực eurozone có thể sẽ không đi đến quyết định tiếp tục cứu trợ cho Hy Lạp và đang chờ đợi báo cáo về khả năng đáp ứng các điều kiện cứu trợ của nước này.