Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm

Theo cafef.vn

Chỉ số Standard & Poor’s 500 lập kỷ lục mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ tăng điểm trong bối cảnh nhà đầu tư phân tích lợi nhuận của doanh nghiệp và số nhà bán ra để đánh giá triển vọng gói kích thích của Cục dự trữ liên bang (Fed). Vàng và đồng yên đều củng cố sức mạnh.

Kết thúc phiên hôm qua (22/7), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,2% và lập kỷ lục mới. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,2%. Giá dầu thô giảm 1,1% từ mốc cao nhất trong 16 tháng, trong khi giá đồng tăng 1,4% và giá vàng tăng mạnh nhất hơn 1 năm. Đồng yên tăng 1,1% so với đồng USD sau chiến thắng của Thủ tướng Shinzo Abe tại Thượng viện. 

Trong số 108 công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II, 71% có lợi nhuận vượt dự đoán và 52% có doanh thu vượt dự đoán (theo số liệu từ Bloomberg). 

Cổ phiếu của Newmont Mining Corp. tăng 5,8%, dẫn đầu trong số các nhà sản xuất vàng,  sau khi giá vàng tăng lên. Cổ phiếu của McDonald’s giảm 2,7% sau khi doanh thu không đạt được mức dự kiến. Cổ phiếu của Yahoo giảm 4,3% sau tin đồn Daniel Loeb sắp rời hội đồng quản trị. 

Nhóm cổ phiếu nhà ở suy giảm bởi báo cáo cho thấy doanh số nhà cũ bán ra bất ngờ sụt giảm trong tháng 6.  

Chỉ số S&P’s GSCI Index gồm 24 loại hàng hóa sụt giảm 0,3%. Dầu giảm giá trong khi vàng tăng 3,3% (mạnh nhất kể từ tháng 6/2012), lên 1.337,30 USD/ounce với dự đoán Fed sẽ suy trì chính sách kích thích kinh tế. Đồng tăng giá trong khi giá bạc giảm tới 5,4%. 

TTCK Nhật Bản tăng điểm (0,5%) sau khi Đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Thượng viện. Đồng yên tăng 0,8%, lên 131,26 yên/euro sau khi giảm giá trong 3 ngày giao dịch trước đó. Chỉ số Dollar Index giảm 0,4%, xuống mức thấp nhất kể từ 19/6. 

Chỉ số MSCI Emerging Markets Index tăng 0,4% và đây là phiên tăng điểm đầu tiên trong 3 ngày. Chỉ số Shanghai Composite Index tăng 0,6% trong khi chỉ số Micex Index của Nga giảm 0,6%.