Dow Jones và S&P 500 đón Lễ Tạ ơn bằng đỉnh cao mọi thời đại

Theo vietstock.vn

(Tài chính) Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ bước vào ngày Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) với tâm trạng phấn khởi khi các chỉ số chính tiếp tục chuỗi xác lập kỷ lục trong năm nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dow Jones và S&P 500 cùng nhích nhẹ và đóng cửa tại các mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ Tư; Nasdaq cũng vọt mạnh và khép phiên tại mức cao nhất kể từ tháng 9/2000 nhờ đà bứt phá của cổ phiếu Hewlett-Packard (HP) sau khi tập toàn này công bố lợi nhuận vào hôm qua.

Cổ phiếu HP tăng mạnh 9% lên 27.36 USD/cp, mức cao nhất kể từ tháng 8 nhờ kết quả kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng được công bố cuối ngày thứ Ba. Đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của Nasdaq phải kể đến Apple khi cổ phiếu này vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1 tại 545.96 USD/cp, tăng 2.4%.

Dù vậy từ đầu năm đến nay, đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn còn nhẹ hơn đà tăng chung của thị trường. Chỉ số S&P công nghệ thông tin nhận gần 21% trong khi S&P 500 vọt 27%.

Ngược lại, năng lượng là nhóm cổ phiếu giảm giá mạnh nhất thị trường trong ngày thứ Tư với chỉ số S&P năng lượng hạ 0.7% do dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1 trên sàn Nymex (WTI) giảm 1.5% xuống 92.30 USD/thùng. Nhiều người cho rằng điều này đồng nghĩa với việc giá xăng sẽ rẻ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ.

Liên quan đến nền kinh tế, số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm trong tuần qua, trái với dự báo tăng của các nhà phân tích. Đây là dấu hiệu cho thấy sự cải thiện từ từ trên thị trường lao động. Chỉ số PMI tháng 11 của khu vực Chicago và số liệu cuối cùng về niềm tin tiêu dùng của Reuters và Đại học Michigan cũng vượt kỳ vọng.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 24.53 điểm (tương ứng 0.15%) lên kỷ lục mới 16,097.33 điểm. Chỉ số S&P 500 nhận 4.48 điểm (tương ứng 0.25%) lên 1,807.23, cũng là một mức cao kỷ lục mới. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 27 điểm (tương ứng 0.67%) lên 4,044.75 điểm.

Dow Jones và S&P 500 đón Lễ Tạ ơn bằng đỉnh cao mọi thời đại - Ảnh 1
Nguồn: Reuters

Tháng 11 này là một tháng khá ấn tượng đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Hiện Dow Jones đã tăng 3.5% so với thời điểm đầu tháng. Cùng kỳ, S&P 500 và Nasdaq cũng tăng 3%. Đáng chú ý, cả ba chỉ số chính đều vượt các cột mốc quan trọng. Hiện Dow Jones đang giao dịch trên 16,000; S&P 500 trên 1,800 và Nasdaq trên 4,000.

Từ đầu năm đến nay, cả ba chỉ số chính đều tăng từ 20% - 35% nhờ đà phục hồi của nền kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp khả quan và chương trình mua trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo số liệu từ sàn giao dịch BATS, khối lượng toàn thị trường nhìn chung khá thấp với khoảng 4.37 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng. Nhiều chuyên viên giao dịch đã nghỉ Lễ Tạ ơn vì thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa vào ngày thứ Năm. Vào thứ Sáu, thị trường sẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ vào lúc 1h chiều theo giờ địa phương.

Diễn biến các TTCK chính trên thế giới ngày 27/11

Dow Jones và S&P 500 đón Lễ Tạ ơn bằng đỉnh cao mọi thời đại - Ảnh 2
 Nguồn: VietstockFinance