Facebook gia nhập rổ tính S&P 500 từ 20/12

Theo vietstock.vn

(Tài chính) Hơn một năm sau ngày lên sàn, Facebook đã gia nhập rổ tính của chỉ số bao gồm các công ty lớn nhất thế giới S&P 500. Với vốn hóa thị trường khoảng 123 tỷ USD, Facebook sẽ nằm trong top 50 công ty lớn nhất của S&P 500.

Facebook niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 5/2012. Nguồn: internet
Facebook niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 5/2012. Nguồn: internet

Vào ngày thứ Tư (11/12), Standard & Poor’s (S&P) thông báo sẽ thêm Facebook vào chỉ số S&P 500 sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/12 trên TTCK Mỹ. Đồng thời, cổ phiếu của đại gia mạng xã hội này cũng sẽ được thêm vào chỉ số S&P 100. Thông báo trên đã đẩy Facebook nhảy vọt 4% trong giao dịch sau giờ đóng cửa.

Facebook sẽ thay thế cho nhà chế tạo thiết bị thử nghiệm Teradyne trong chỉ số S&P 500 và công ty cơ sở hạ tầng năng lượng The Williams Companies trong S&P 100.

Đối với Facebook, lợi ích của việc gia nhập câu lạc bộ S&P 500 đã rõ ràng, đó là thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và chứng tỏ được vị thế là một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ.

Đối với nhà đầu tư, động thái này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để họ nắm giữ cổ phiếu Facebook với số lượng nhỏ. Theo Morningstar, hiện có tới 1,300 quỹ tương hỗ và 13 quỹ ETF sử dụng S&P 500 làm chỉ số cơ sở. Do đó, các quỹ này sẽ thêm Facebook vào danh mục khi cổ phiếu này được đưa vào chỉ số.

Theo FactSet, với vốn hóa thị trường ở vào khoảng 123 tỷ USD, Facebook sẽ nằm trong top 50 công ty lớn nhất của S&P 500.

Được biết, MetLife là công ty gia nhập S&P 500 nhanh nhất, với chỉ 8 tháng sau khi tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong khi đó, khoảng thời gian này đối với Facebook là 19 tháng sau vụ IPO đầy sóng gió. Cổ phiếu này đã sụt giảm mạnh trong ngày IPO do sự cố kỹ thuật nhưng đã dần phục hồi trở lại và hiện đã tăng mạnh hơn 80% trong năm 2013.

Facebook gia nhập rổ tính S&P 500 từ 20/12 - Ảnh 1
Facebook đã tăng hơn 80% trong năm 2013 - Nguồn: CNN Money

Tương tự, Google cũng được thêm vào S&P 500 sau ngày IPO 19 tháng. Tập đoàn này lên sàn vào ngày tháng 8/2004 và gia nhập S&P 500 vào tháng 3/2006.

Cũng trong thông báo ngày thứ Tư, S&P cho biết sẽ thêm Alliance Data Systems và Mohawk Industries vào S&P 500 thay cho nhà bán lẻ quần áo Abercrombie & Fitch và công ty công nghệ truyền thông JDS Uniphase Corp.

Các doanh nghiệp thuộc S&P 500 có thể niêm yết trên hai sàn Nasdaq hoặc New York. S&P 500 được xem là chỉ số đại diện tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ và là hàn thử biểu của nền kinh tế.