Giá dầu xuống mức thấp nhất trong 7 năm qua

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Giá dầu thế giới hôm qua lại tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua, ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty dầu mỏ lớn.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, giá dầu thô biển Bắc (Brent) giảm xuống còn 41,20 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2009. Trong khi đó, giá dầu thô của Mỹ cũng giảm 2,12 USD (tương đương 4,9%) xuống còn 40,88 đôla USD/thùng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính của tình trạng giá dầu vẫn lao dốc là do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sau cuộc họp cuối tuần qua quyết định duy trì sản lượng khai thác hiện nay ở mức kịch trần trong khoảng 30-31,3 triệu thùng một ngày, dẫn đến tình trạng dư thừa khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trên thị trường.

Trái với giá dầu, việc đồng euro yếu hơn sau quyết định hạ lãi suất kích thích tăng trưởng của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã giúp thị trường chứng khoán châu Âu có sự tăng nhẹ. Giá trị đồng USD tăng trung bình 0,28%, với kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ ( FED) có thể sẽ điều chỉnh tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15 và 16/12 tới.