Hạ viện Mỹ đồng ý xóa bỏ trần nợ

Theo FFN, Vietstock...

Sáng ngày thứ Tư (ngày 23/1/2013 theo giờ của Mỹ), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với tên gọi “No budget, no pay” cho phép trì hoãn trần nợ đến ngày 19/05 với 285 phiếu thuận và 144 phiếu chống, tức tạm thời xóa bỏ trần nợ trong thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh hơn.

Hạ viện Mỹ đồng ý xóa bỏ trần nợ

Sau ngày 19/05, trần nợ sẽ được khôi phục về mức hiện nay là 16,394 tỷ USD cộng với số trái phiếu kho bạc mà Chính phủ vay mượn trong suốt giai đoạn trì hoãn.

Động thái trên cho phép Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục vay mượn mới và thanh toán các hóa đơn của mình cũng như tạm thời ngừng cuộc chiến nan giải hơn về thuế và chi tiêu. Đổi lại, các nhà lập pháp tại cả hai viện của Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết ngân sách hoặc phải bị giam lương cho đến khi thực hiện được điều này.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu trên, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Harry Reid cho biết Thượng viện sẽ thông qua biện pháp của Hạ viện trong thời gian sớm nhất có thể mà không cần thay đổi bất kỳ chi tiết nào.

Tương tự, Chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng cho biết sẽ sẵn sàng ký thông qua biện pháp mở rộng tạm thời này.