Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất 2 năm

Theo Gafin

Chương trình tăng chi tiêu của chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trước ảnh hưởng của đồng yên yếu giúp kinh tế nước này tăng trưởng mạnh.

Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất 2 năm
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tăng trưởng GDP quý I của nước này đạt 0,9% sau khi tăng 0,3% trong quý IV. Tốc độ tăng trưởng này vượt dự báo 0,7% của các chuyên gia.

Chính quyền của tổng thống Park Geun Hye trong tháng này đã công bố kế hoạch bổ sung gói kích thích kinh tế 15 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đối phó với việc yên Nhật suy yếu.

Yên Nhật giảm khoảng 20% so vớ USD trong 6 tháng trở lại đây, trong khi won chỉ giảm 2%. Điều này làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa Hàn Quốc so với Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.