Kinh tế Tây Ban Nha tiếp tục chìm sâu vào suy thoái

Theo Vietnam+

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha (BoS) vừa cho biết nền kinh tế nước này tiếp tục chìm sâu vào suy thoái trong quý 4/2012, do các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ và tình trạng thất nghiệp cao làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Dòng người tìm việc làm tại Tây Ban Nha
Dòng người tìm việc làm tại Tây Ban Nha
Theo số liệu của BoS, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha trong quý 4/2012 giảm 0,6% so với quý trước, đánh dấu sự sụt giảm mạnh nhất kể từ quý 2/2009, thời điểm kinh tế nước này chao đảo do tác động của cuộc khủng hoảng bất động sản.

Bên cạnh đó, nhu cầu của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong quý 4/2012 giảm 1,9%.

Thị trường lao động yếu ớt trong nước với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến lên tới 26% trong quý 4/2012, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ ở Tây Ban Nha.

Sản lượng kinh tế Tây Ban Nha đã sụt giảm từ quý 4/2011 và theo BoS, "các số liệu hiện có cho thấy tình hình tồi tệ hơn trong quý cuối của năm 2012." BoS ước tính sản lượng kinh tế của nước này trong năm 2012 giảm 1,3% so với năm 2011, so với mức dự đoán suy giảm 1,5% của chính phủ.

Trước tình hình cuộc suy thoái sẽ còn kéo dài với triển vọng phục hồi mong manh, Tây Ban Nha cam kết cắt giảm chi tiêu và đặt mục tiêu giảm thâm hụt tài chính công từ 9,4% GDP năm 2011 xuống 4,5% năm 2013 và 2,8% năm 2014.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sẽ khó có thể đạt được mục tiêu trên, do hoạt động kinh tế yếu kém có thể làm tăng thâm hụt ngân sách.

Chính phủ Tây Ban Nha dự báo kinh tế nước này sẽ suy giảm 0,5% trong năm nay.