Lo ngại về châu Âu dập tắt đà tăng của phố Wall

Theo TTVN/Bloomberg

Thị trường giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất mốc cao nhất kể từ năm 2007 sau khi cuộc họp của các bộ trưởng tài chính châu Âu lâm vào bế tắc và sản xuất sụt giảm nghiêm trọng.

Lo ngại về châu Âu dập tắt đà tăng của phố Wall
Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, xuống còn 1.461,19 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, xuống còn 13.553,1 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 5,4% so với mức trung bình 3 tháng. 

Tài chính và hàng hóa là những nhóm giảm điểm mạnh nhất trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500. Chỉ số Morgan Stanley Cyclical Index gồm những cổ phiếu nhạy cảm nhất với những biến động của nền kinh tế có ngày giảm thứ 4 liên tiếp và giảm 1,2%. Nhóm các công ty vận tải trong chỉ số Dow Jones Transportation Average giảm 1,5% và nhóm các công ty xây dựng nhà ở trong chỉ số S&P giảm 1,9%. 

Chỉ số KBW Bank Index giảm 1,7% với 23 trên tổng số 24 cổ phiếu giảm điểm. Cổ phiếu Bank of America giảm 2,6% sau khi tăng tổng cộng 20% trong 2 tuần trước. Cổ phiếu của Morgan Stanley giảm 2,4%. Cổ phiếu của Wells Fargo giảm 2,2%. 

Cổ phiếu Apple tiếp tập lập kỷ lục mới ở mức 699,78 USD/cổ phiếu sau khi tăng 1,2%. Số đơn đặt hàng trước cho iPhone 5 đạt 2 triệu đơn chỉ trong 1 ngày, phá kỷ lục được lập trước đó bởi iPhone 4S.

Thị trường có phiên giảm điểm bởi các bộ trưởng tài chính châu Âu đã không thể đi đến thỏa thuận về thời gian dành cho liên kết khu vực ngân hàng. Đồng thời, thảo luận về điều kiện cứu trợ và vai trò của NHTW châu Âu (ECB) trong cuộc họp ngày 14/9 tại đảo Síp cũng đi vào bế tắc. 

Chứng khoán cũng giảm điểm sau khi báo cáo công bố cho thấy chỉ số về nền kinh tế được chi nhánh tại New York của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra giảm xuống mức -10,41 điểm, thấp nhất kể từ tháng 4/2009. 

Liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ, tính tới mốc 50 ngày trước khi bầu cử sẽ diễn ra, chỉ số S&P 500 đã tăng tới 82% so với 4 năm trước và chạm mức cao nhất 4 năm kể từ khi ông Obama lên nắm quyền.