Mỹ đề xuất vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc

Theo An Huy/vneconomy.vn

Chính phủ Mỹ đã đề xuất một vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc nhằm tránh leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nước - hãng tin Bloomberg dẫn lời cố vấn kinh tế cấp cao nhất của Tổng thống Donald Trump cho biết ngày 12/9.

Đến nay, các nỗ lực giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều không mang lại kết quả. Nguồn: Internet
Đến nay, các nỗ lực giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều không mang lại kết quả. Nguồn: Internet

Nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg rằng các quan chức cấp cao của Mỹ, dẫn đầu là Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, gần đây đã đề nghị các đối tác Trung Quốc mở vòng đàm phán tiếp theo. Nguồn tin nói nếu Trung Quốc đồng ý, vòng đàm phán này có thể diễn ra ở thủ đô Washington.

"Đây là một việc tích cực", ông Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, phát biểu khi xác nhận thông tin trên. "Chúng tôi đang liên lạc với họ, và sự liên lạc đó đã được nâng lên một bậc".

Chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều, chuyển sang trạng thái tăng, ngay khi có tin về vòng đàm phán thương mại mới. Giá tài sản các thị trường mới nổi trên toàn cầu cũng tăng.

Theo giới phân tích, đề xuất của Mỹ có thể giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ vài ngày sau khi ông Trump dọa sẽ áp thuế quan trừng phạt lên hầu như toàn bộ hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc hàng năm.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ đã áp thuế quan bổ sung lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và bị Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp mức thuế tương tự lên 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Ông Trump đang có trong tay một kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa, nhưng chưa chính thức triển khai, dù đã hết thời hạn tham vấn công chúng về kế hoạch này vào tuần trước.

Cách đây ít hôm, ông Trump dọa rằng ông sẽ sớm thực thi kế hoạch đánh thếu 200 tỷ USD hàng hóa này, và sẽ có thêm một kế hoạch khác đánh thuế 267 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc luôn nói sẽ buộc phải trả đũa các biện pháp của Mỹ, làm dấy lên những lo ngại rằng cuộc chiến thương mại giữa hai nước sẽ đe dọa triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Đến nay, các nỗ lực giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều không mang lại kết quả. Giới chức hai nước đã có 4 vòng đàm phán, gần đây nhất vào tháng 8, khi Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ David Malpass gặp Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen ở Washington.

Tại các vòng đàm phán đã diễn ra, Mỹ đưa ra cho Trung Quốc một danh sách những yêu cầu mà Bắc Kinh cho là những đòi hỏi phi lý, không thể thực hiện. Trong khi đó, ông Kudlow vào tuần trước nói rằng Trung Quốc không chịu đưa ra nhượng bộ và khẳng định ông Trump sẽ giữ vững lập trường cứng rắn.

Tuy vậy, ông Kudlow nói ông Trump vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và muốn gặp ông Tập, có thể là tại cuộc gặp thượng đỉnh của nhóm G20 tại Argentina vào cuối tháng 11 năm nay.