Nga sắp kích thích kinh tế quy mô lớn

Nguồn WSJ, Dân Việt, Gafin.vn

Kinh tế Nga cần kích thích sau khi tăng trưởng thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nga sắp kích thích kinh tế quy mô lớn
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 21/6 cho biết Nga sẽ bơm ít nhất 43 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn nhằm nâng cấp đường bộ và đường sắt trên toàn quốc.

Phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp, ông Putin cho rằng, thời kỳ dựa vào xuất khẩu năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng của Nga đã hết và không có phép nhiệm màu nào giúp Nga trở lại thời kỳ đó.

Kế hoạch kích thích được đưa ra sau khi số liệu cho thấy tăng trưởng GDP 5 tháng đầu năm nay của Nga chỉ đạt 1,8%, trong khi tăng trưởng cả năm dự báo đạt 2,4%, thấp nhất hơn một thập kỷ qua. Tăng trưởng kinh tế trung bình của Nga thập kỷ trước lên tới 7%.

Nhận định về kế hoạch kích thích kinh tế của Nga, phó giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) David Lipton cho rằng, kích thích tiền tệ và ngân sách không giúp Nga tăng trưởng nhiều nhưng sẽ giúp khuyến khích đầu tư. Theo ông, Nga có thể đạt được tăng trưởng kinh tế 5% nhưng để đạt được mức tăng trưởng đó, tỷ lệ đầu tư trên GDP của Nga phải tăng từ 22% hiện tại lên 25%.