Nhật Bản dự kiến tăng ngân sách kỷ lục

Theo Chinhphu.vn

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch công bố mức ngân sách kỷ lục 96.700 tỷ yen (798 tỷ USD) cho tài khoá 2016. Nếu được Quốc hội chấp thuận, đây sẽ là mức ngân sách cao nhất kể từ trước đến nay.

Kế hoạch chi tiêu tài khoá 2016 của Nhật Bản đánh dấu những lĩnh vực ngân sách tăng kỷ lục, Nguồn: internet
Kế hoạch chi tiêu tài khoá 2016 của Nhật Bản đánh dấu những lĩnh vực ngân sách tăng kỷ lục, Nguồn: internet

Theo kế hoạch, trong chương trình ngân sách 2016, chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành trái phiếu mới với tổng trị giá khoảng 34.000 tỷ yen, mức thấp nhất kể từ tài khoá 2009.

Tokyo cũng dự kiến doanh thu từ thuế trong tài khoá 2016 đạt khoảng 57.600 tỷ yen nhờ nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân và thuế doanh nghiệp tăng trong bối cảnh kinh tế đang hồi phục.

Kế hoạch chi tiêu của tài khoá 2016 cũng đánh dấu những lĩnh vực ngân sách tăng kỷ lục, trong đó có chi phí dành cho an sinh xã hội đạt khoảng 32.000 tỷ yên và chi phí cho quốc phòng lần đầu tiên vượt qua mức 5.000 tỷ yen (khoảng 40 tỷ USD).

Mức tăng này nằm trong chiến lược của Thủ tướng Shinzo Abe về việc cải thiện an sinh xã hội để xây dựng một xã hội năng động và tăng cường sức mạnh của quân đội Nhật Bản nhằm củng cố việc bảo vệ các đảo xa và hợp tác quốc tế.

Dự kiến, chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua kế hoạch ngân sách này trong cuộc họp ngày 24/12 tới, trước khi trình lên Quốc hội trong tháng 1/2016.