Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai năm 2017 cao nhất thập kỷ

Theo baoquocte.vn

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong năm 2017 đạt 21.870 tỷ Yen (tương đương 200 tỷ USD) - mức cao nhất trong 10 năm qua nhờ nguồn thu ổn định từ đầu tư nước ngoài và thặng dư kỷ lục từ ngành du lịch.

Ngành du lịch Nhật Bản đạt thặng dư 1.760 tỷ Yen. Nguồn: Nikkei
Ngành du lịch Nhật Bản đạt thặng dư 1.760 tỷ Yen. Nguồn: Nikkei

Báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 8/2 cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai trong năm 2017 tăng 7,5% so với năm 2016.

Tuy nhiên, việc Nhật Bản nhập siêu năng lượng trong năm 2017 đã làm gia tăng gánh nặng lên thặng dư thương mại của nước này. 

Cụ thể, mức thặng dư từ đầu tư nước ngoài đạt 19.740 tỷ Yen, tăng 9,1% so với năm 2016. Trong khi đó, số lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản tăng kỷ lục trong năm 2017, giúp ngành "công nghiệp không khói" này đạt thặng dư 1.760 tỷ Yen.
Trong năm 2017, thặng dư thương mại của Nhật Bản tăng trong năm thứ 2 liên tiếp, lên 4.930 tỷ Yen. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước thì giảm 10,8%, cụ thể xuất khẩu tăng 11,9% lên 77.200 tỷ Yen còn nhập khẩu cũng tăng 13,9% lên 72.260 nghìn tỷ Yen. 

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản, đặc biệt với mặt hàng thiết bị bán dẫn sang thị trường châu Á và ô tô sang Mỹ. 

Chuyên gia kinh tế thuộc Công ty chứng khoán Daiwa Yasutoshi Nagai nhận định, các số liệu thống kê kinh tế nói trên đã phản ánh tình kinh tế khả quan của nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới này, tuy nhiên, ông cho rằng việc tiếp diễn xu hướng này sẽ phụ thuộc vào các nền kinh tế nước ngoài.