Nhìn lại 4 sự kiện tài chính - kinh tế quốc tế tuần từ 12-17/12/2016

PV.

Chỉ số niềm tin kinh doanh châu Á giảm, các nhà đầu tư bán tháo 1 tỷ USD một loạt cổ phiếu của Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ La-tinh và Caribe cao nhất kể từ năm 2000, thâm hụt tài khoản vãng lai của Hoa Kỳ thấp nhất hơn một năm trở lại đây...là những thông tin tài chính-kinh tế nổi bật trong nước tuần qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Chỉ số niềm tin kinh doanh châu Á giảm

Kết quả thăm dò do Thomson Reuters và Trường INSEAD thực hiện từ ngày 28/11 đến 9/12 đối với 118 doanh nghiệp châu Á cho thấy, chỉ số niềm tin kinh doanh châu Á (về triển vọng 6 tháng tiếp theo) trong quý IV/2016 giảm xuống còn 63 điểm, so với 68 điểm trong quý III/2016. Trong đó hơn 42% lạc quan, 41% trung lập và 16% tiêu cực. Các doanh nghiệp châu Á đang phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng từ thị trường Trung Quốc, nơi sức tăng trưởng kinh tế đang chậm lại và tâm lý lo ngại trước những biến động chính trị trong khu vực và thế giới.

Các nhà đầu tư bán tháo 1 tỷ USD một loạt cổ phiếu của Hàn Quốc

Trong tháng 11/2016, các nhà đầu tư từ châu Âu, châu Á và Trung Đông đã bán tháo một loạt cổ phiếu của Hàn Quốc trị giá 1.190 tỷ KRW (1,02 tỷ USD) - lần đầu tiên trong 6 tháng, trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng tại nước này. Tính đến cuối tháng 11/2016, giá trị cổ phiếu Hàn Quốc thuộc sở hữu nước ngoài đạt 469.900 tỷ KRW, chiếm 31,4% tổng giá trị vốn hóa thị trường.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ La-tinh và Caribe cao nhất kể từ năm 2000

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ La-tinh và Caribe trong năm 2016 là 8,1% - mức tăng cao nhất kể từ năm 2000 và dự báo sẽ tăng lên 8,4% trong năm 2017, do suy thoái kinh tế trong khu vực, chủ yếu tại các quốc gia như Brazil, Argentina và Venezuela.Trong đó, số người thất nghiệp tại khu vực xuất khẩu hàng nguyên liệu là 25 triệu người, tăng 5 triệu người so với năm 2015.

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Hoa Kỳ thấp nhất hơn một năm đổ lại

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Hoa Kỳ trong quý III/2016 là 113 tỷ USD (2,4% GDP) - mức thấp nhất kể từ quý II/2015, tuy nhiên vẫn cao hơn dự báo thâm hụt 111,6 tỷ USD đã công bố trước đó. Trong đó, thâm hụt về hàng hóa giảm 9 tỷ USD so với quý II/2016 xuống 177,7 tỷ USD; thâm hụt thu nhập thứ cấp giảm 2 tỷ USD xuống 39,9 tỷ USD; thặng dư dịch vụ giảm 0,7 tỷ USD xuống 61,2 tỷ USD; thặng dư thu nhập chính giảm 0,8 tỷ USD xuống 43,4 tỷ USD.