Nợ công Bồ Đào Nha chạm mức 123,6% GDP

Theo Gafin

Viện Thống kê Quốc gia Bồ Đào Nha (INE) cho biết, nợ công nước này lên tới 204,485 tỷ euro (262,088 tỷ USD) trong 2012, tương đương 123,6% GDP.

 Nợ công Bồ Đào Nha chạm mức 123,6% GDP
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tỷ lệ nợ công của Bồ Đào Nha năm 2012 tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, thâm hụt ngân sách cũng tăng 6,4% GDP, theo số liệu chính thức của INE.

Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha dự báo tăng trưởng kinh tế nước này sẽ giảm 2,3% năm nay, không đổi so với dự báo của Chính phủ trước đây.

Bồ Đào Nha đã thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng theo thoả thuận của gói cứu trợ 78 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tháng 5/2011.

Vài tháng trở lại đây, chính sách của Chính phủ Bồ Đào Nha đã gây ra các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp đất nước.

Sau khi xem xét chương trình cứu trợ cho Bồ Đào Nha vào đầu tháng 3, các nhà tài trợ quốc tế đã đồng ý giảm bớt các điều khoản để nước này đạt được mục tiêu giảm thâm hụt công xuống 5,5% GDP năm nay, 4% vào năm 2014 và 2,5% năm 2015.