Nợ tồn đọng của Philippines gần chạm 130 tỷ USD năm 2017

Theo baoquocte.vn

Bộ Tài chính Philippines (DOF) cho biết tổng nợ quốc gia còn tồn đọng của chính phủ nước này đã chạm mức cao kỷ lục 6.650 tỷ Peso (129,37 tỷ USD) tính đến cuối tháng 12/2017 do đồng Peso yếu đi và hoạt động đi vay gia tăng trong năm 2017.

Đồng Peso yếu đi là một trong những lý do khiến nợ tồn đọng của Philippines tăng cao. Nguồn: Shutterstock
Đồng Peso yếu đi là một trong những lý do khiến nợ tồn đọng của Philippines tăng cao. Nguồn: Shutterstock

Theo DOF, con số trên cao hơn 9,2% so với mức nợ còn tồn đọng vào cuối năm 2016 do nợ trong nước tăng lên theo sau đợt phát hành trái phiếu kho bạc trong quý IV/2017. 

Tuy nhiên, DOF cho hay tỷ lệ này trên GDP vẫn được duy trì ở mức 42,1%. Từ mức cao gần 75% trong năm 2004, DOF cho hay tỷ lệ nợ/GDP đã giảm mạnh xuống dưới 45%, chủ yếu nhờ chính sách quản lý nợ thận trọng, kỷ luật tài chính và tăng trưởng kinh tế.
Trong ngắn hạn, DOF cho rằng chương trình cơ sở hạ tầng khổng lồ của chính phủ có thể gây áp lực  lên số nợ chưa trả.
Tuy nhiên, trong trung hạn và dài hạn, DOF cho hay tăng trưởng kinh tế bền vững (nhờ cơ sở hạ tầng tốt hơn) sẽ vượt tốc độ tăng nợ.