Nợ xấu của 9 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc

Theo TTVN

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu giảm trong quý II/2012 nhưng nợ quá hạn của nhiều ngân hàng lớn vẫn tăng mạnh

Nợ xấu của 9 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc

Một báo cáo mới đây của Credit Suisse cho biết, nợ xấu của 9 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc là 346 tỷ NDT, tương đương 54 tỷ USD, chiếm khoảng 75% tổng nợ xấu toàn ngành.

Theo China Daily, đến 30/6/2012, giá trị nợ xấu của các hệ thống NHTM Trung Quốc là 456,4 tỷ NDT (khoảng 72 tỷ USD), tăng 18,2 tỷ nhân dân tệ so với quý 1.

Tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng Trung Quốc đạt 1% vào tháng 6/2012 và đã giảm trong nhiều năm liên tiếp, từ mức 7% trong năm 2007. Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốc có nợ xấu lớn nhất trong nhóm 9 ngân hàng này với tỷ lệ 1,4%.

Mặc dù tỷ lệ nợ xấu giảm nhưng nợ quá hạn của các NHTM Trung Quốc đều tăng trong nửa đầu năm 2012, so với cùng kỳ năm ngoái. NH Công Thương và NH Xây Dựng Trung Quốc, hai ngân hàng lớn nhất tăng trưởng nợ quá hạn lần lượt 31% và 43%. NH lớn thứ 8 của Trung Quốc, Minsheng tăng trưởng nợ quá hạn đến 63%.

Nợ xấu của 9 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc - Ảnh 1
Nợ xấu của 9 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc - Ảnh 2
Nợ xấu của 9 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc - Ảnh 3