Phố Wall biến động mạnh sau báo cáo kinh tế gây thất vọng

Theo gafin.vn

(Tài chính) Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục trong phiên nhưng giảm mạnh sau đó cho tới lúc đóng cửa vì mức tăng yếu trong giá nhà đất và giảm niềm tin tiêu dùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục trong phiên nhưng giảm mạnh sau đó cho tới lúc đóng cửa vì thông số kinh tế cho thấy mức tăng yếu trong giá nhà đất và giảm niềm tin tiêu dùng.

Chỉ số S&P 500 đã đóng cửa ở mức 1845,12 điểm, giảm 0,1% trong ngày. Toàn phiên, có lúc chỉ số này đã tăng mạnh và vượt qua mức đóng cửa kỷ lục nhưng lại giảm mạnh sau đó vì tin xấu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 27,48 điểm tức 0,2% còn 16.179,66 điểm

Khoảng 6,7 tỉ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, ngang mức trung bình ba tháng.

Các nhà đầu tư đã tận dụng tình hình giá cổ phiếu đạt mức gần kỷ lục để chốt lời. Khoảng 1,7 tỉ USD đã được rút khỏi các quỹ cổ phiếu trên sàn giao dịch, nâng tổng mức rút tháng hai lên gần 6 tỉ USD, theo dữ liệu của Bloomberg. Trong cả năm 2013, đã có kỷ lục 139 tỉ USD đổ vào các quỹ nói trên trong quá trình S&P 500 tăng 30% cả năm, mức tăng tốt nhất từ 1997 trở lại đây.

Tin nhà đất và niềm tin người tiêu dùng

Giá nhà đất ở Mỹ đã tăng chậm đi trong năm tính tới tháng 12, cho thấy thị trường đang tiến vào giai đoạn mới giúp duy trì mức tiến xa hơn. Chỉ số S&P /Case-Shiller của giá trị tài sản ở 20 thành phố tăng 13,4% từ 12/2012, sau khi đã tăng 13,7% trong năm tính tới 11/2013, theo tổ chức này thông báo tại New York.

Báo cáo của Conference Board cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã giảm còn 78,1 trongtháng hai từ mức 79,4 tháng trước. Mức dự báo bình quân của điều tra Bloomberg là 80.

Chỉ số biến động quyền chọn chứng khoán của Hội đồng Chicago, còn gọi là VIX, đã giảm 3,9% trong ngày xuống còn 13,67, tức giảm 0,4% cả năm.

Những cổ phiếu biến động mạnh

Office Depot báo mức lỗ 3 cent/cp trong quý bốn, mất giá 8,8% còn 4,88 USD. Tin lỗ này trái ngược hẳn với trung bình dự báo lợi nhuận 3 cent/cp.

Tenet trượt giá 9,1% còn 43,93 USD sau tin thu nhập trước lãi, thuế, khấu trừ và trả dần, còn lại từ 1,8 tới 1,9 tỉ USD trong năm nay. 18 nhà phân tích đã dự báo trung bình lãi là 1,96 tỉ USD, theo điều tra Bloomberg.

Realpage Inc tụt giá 23% còn 16,03 USD sau tin doanh thu quý bốn là 16 cent/cp, không đạt được dự báo 17 cent của Bloomberg. Ngoài ra còn tin tập đoàn này thâu tóm tài sản của Bookt LLC sở hữu trang web đăng ký thuê nhà nghỉ InstaManager.

Macy’s tăng 6,1% lên 56,52 USD sau khi báo tin vượt mức dự báo lãi vì chương trình cắt giảm chi phí của mình. Home Depot tăng 4% lên 80,98 USD, với kỷ lục sáu năm liên tiếp đạt hoặc vượt dự báo nhờ vào quá trình phục hồi của thị trường nhà đất thúc đẩy nhu cầu sửa nhà.Công ty này cũng tăng mức trả cổ tức quý 21% lên 47cent/cp.

Tesla tăng 14% lên 248 USD với tin hoạt động vượt mức dự báo và kế hoạch mở rộng sản xuất xe sedan Model S thêm 56% trong năm nay và xây một nhà máy ắc quy mới.

LinkedIn tăng 5,1% lên 209,84 USD với công việc thiết lập một trang web tiếng Trung có nội dung tuân theo luật kiểm duyệt địa phương, tạo đà mở rộng hoạt động ở thị trường rộng lớn nhất châu Á.

Zulily Inc tăng 36% lên 58,41 USD sau khi thông báo mức dự tính doanh số quý một la từ 225-235 triệu USD. Mức dự báo này vượt mức 223 triệu USD trung bình dự báo của các nhà phân tích. Lãi quý bốn là 10 cent/cp, vượt mức trung bình 4cent.

InterMune Inc tăng vọt 171% giá lên 37,80 USD sau khi hàng thuốc pirfenidone cho bệnh phổi chết người đã đạt mục tiêu nghiên cứu cần thiết để có được chấp thuận lưu hành ở Mỹ.