Phố Wall rực lửa sau dự đoán của OPEC

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Mới đây Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cho biết nhu cầu đối với dầu của tổ chức trong năm tới sẽ chạm đáy thấp nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ vào năm 2015. Điều này đã làm cho phố chứng khoán Mỹ lùi bước trong phiên ngày thứ Tư.

Dow Jones có ngày chuyển động tồi tệ nhất trong vòng 2 tháng. Chỉ số tuột hơn 280 điểm trước khi ngoi lên lấy lại 10 điểm.

Cổ phiếu công ty năng lượng dẫn đầu nhóm sụp giá của S&P 500, tuột liền hơn 3% trước giờ đóng cửa phiên.

Giá dầu Brent và dầu thô ngọt nhẹ quay trở về đáy 5 năm sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết nhu cầu đối với dầu của tổ chức trong năm tới sẽ chạm đáy thấp nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ vào năm 2015.

Chỉ số dao động CBOE (VIX) đo mức độ bối rối của các nhà đầu tư  tăng tới 23% chạm 18,39 điểm.

Cổ phiếu Yum Brands trượt điểm sau khi chuỗi đồ ăn nhanh đánh tụt triển vọng lợi nhuận cuối năm lần thứ hai.

Cổ phiếu GlaxoSmithKline giảm sau khi ngân hàng Bank of America Merrill Lynch hạ bậc xếp hạng cổ phiếu từ "trung bình" xuống "chuyển biến kém".

Trên bảng điện tử (dưới đây), Dow Jones tụt 1,51% xuống 17.533,15 điểm. S&P 500 trượt 1,64% dừng ở 2.026,14 điểm. Nasdaq giảm 1,73% còn 4.684,03 điểm.

Phố Wall rực lửa sau dự đoán của OPEC  - Ảnh 1

"Tình trạng bán tháo kéo dài sang tận phiên hôm nay, tràn sang địa hạt tài chính", ông Art Hogan, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường tại công ty Wunderlich Securities chỉ ra.

Trung bình cứ 1 cổ phiếu tăng điểm thì có 5 cổ phiếu giảm điểm trên sàn giao dịch New York, nơi gần 897,7 triệu cổ phiếu được trao tay. Tổng lượng giao dịch đạt 4 tỷ cổ phiếu. 

Tại các bảng giao dịch khác (dưới đây), giá vàng giao tháng Hai tụt 2,6USD, tương đương 0,2% xuống còn 1.229,4USD/oz trên sàn Comex.

Phố Wall rực lửa sau dự đoán của OPEC  - Ảnh 2