Phố Wall tiếp tục "hụt hơi"

Theo cafef.vn

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm.

Phố Wall giảm phiên thứ hai liên tiếp. Nguồn: internet
Phố Wall giảm phiên thứ hai liên tiếp. Nguồn: internet
TTCK Mỹ giảm điểm, chỉ số Standard & Poor’s 500 có 2 phiên giảm điểm liên tiếp lần đầu tiên trong 1 tháng. Nhà đầu tư quan sát dữ liệu về hoạt động sản xuất trên toàn cầu và báo cáo lợi nhuận của các công ty, từ Caterpillar đến Apple.

Kết thúc phiên hôm qua (24/7), chỉ số S&P 500 mất 0,4%, xuống còn 1.685,94 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2%, xuống còn 15.542,24 điểm sau khi lập kỷ lục trong phiên trước đó. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 6,3 tỷ cổ phiếu, tương đương với mức trung bình 3 tháng. 

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều giảm điểm, ngoại trừ cổ phiếu công nghệ tăng 1%. Cổ phiếu của Apple tăng 5,1% - mạnh nhất kể từ tháng 11/2012. Cổ phiếu của các công ty điện nước và hàng hóa giảm mạnh nhất (1%). 

Chỉ số S&P 500 bắt đầu giảm điểm từ phiên trước đó bởi nhà đầu tư thận trọng xem xét lợi nhuận của các công ty trong bối cảnh có nhiều dự đoán về chương trình kích thích kinh tế của Cục dự trữ liên bang. Sẽ có 48 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II trong phiên hôm nay 25/7. 

Trong khi đó, báo cáo được công bố hôm qua cho thấy số nhà mới được bán ra trong tháng 6 ở mức cao nhất trong 5 năm. Một báo cáo khác từ Markit Economics cho thấy hoạt động sản xuất ở Mỹ và Đức được mở rộng trong tháng này, trong khi hoạt động sản xuất ở Trung Quốc suy giảm mạnh hơn dự báo.