Sắc xanh “nở rộ” trên các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu

Theo baoquocte.vn

Thị trường Phố Wall (Mỹ) chốt phiên ngày 3/1 đầy hứng khởi nhờ số liệu tích cực của ngành chế tạo tại Mỹ, giá dầu gia tăng và giá cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục tăng mạnh.

Cả ba chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán (TTCK) Phố Wall đều chạm mức cao kỷ lục mới vào lúc đóng cửa hôm thứ Tư, 3/1. (Nguồn: Getty Images)
Cả ba chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán (TTCK) Phố Wall đều chạm mức cao kỷ lục mới vào lúc đóng cửa hôm thứ Tư, 3/1. (Nguồn: Getty Images)

Cả ba chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Phố Wall đều chạm mức cao kỷ lục mới vào lúc đóng cửa, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 24.922,68 điểm. 

Còn chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 2.713,06 điểm, trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 7.065,53 điểm - ngày thứ hai chỉ số này đóng cửa ở mức trên 7.000 điểm. 

Giới đầu tư vẫn khá phấn chấn trước triển vọng đi lên của kinh tế Mỹ, trong bối cảnh tình hình số liệu đang có sự cải thiện và những kỳ vọng rằng việc Mỹ thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế sẽ thúc đẩy lợi nhuận của giới doanh nghiệp.
Ngành chế tạo của Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 12/2017, đưa chỉ số Nhà quản lý mua hàng (PMI) của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) tăng lên mức cao thứ hai trong bảy năm qua.

Nhà kinh tế Joel Naroff cho rằng kinh tế Mỹ đang ở trong trạng thái tốt và khó có thể tìm thấy một lĩnh vực nào yếu kém. Mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý IV/2017 dự kiến là 3% hoặc cao hơn. 

Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ tăng mạnh với giá cổ phiếu của Amazon, Facebook và Alphabet đều tăng hơn 1%, trong khi giá cổ phiếu của IBM tăng 2,8%.

Giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ cũng khả quan khi giá dầu tăng trước tình hình biến động tại Iran và thời tiết lạnh giá kéo dài ở Mỹ. Giá cổ phiếu của ExxonMobil, Apache và Schlumberger tăng lần lượt 2%, 2,3% và 2,6%. 

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán ở châu Âu cũng ghi điểm cho dù luật “Các thị trường hoạt động theo định hướng các công cụ tài chính” (MiFID II nhằm tăng cường siết chặt quy định đối với thị trường tài chính châu Âu để ngăn chặn tình trạng đầu cơ tràn lan) bắt đầu có hiệu lực ở Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 3/1/2018.

Cụ thể, tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,3% lên 7.671,11 điểm vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 3/1, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) đều tăng 0,8% lên 12.978,21 điểm và 5.331,28 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO Stoxx tăng 0,6% lên 3.509,88 điểm. 

Tại châu Á, thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) vào lúc mở cửa ngày giao dịch 4/1 đi lên theo đà tăng điểm của các thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,44%, tương đương 327,14 điểm, lên 23.092,08 điểm trong những phút đầu tiên sau khi mở cửa.