Sản xuất toàn cầu tiếp tục suy giảm

Theo Gafin

Sản xuất tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, đều giảm trong tháng 5 cho thấy đà phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn chậm chạp.

Sản xuất toàn cầu tiếp tục suy giảm
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo số liệu vừa công bố của ngân hàng HSBC, chỉ số quản lý thu mua sản xuất (PMI) tháng 5 của Trung Quốc giảm từ 50,4 điểm xuống còn 49,6, đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 10/2012.

Trong khi đó, theo số liệu của các tổ chức nghiên cứu khác gồm Markit, JP Morgan, PMI sản xuất của các nền kinh tế lớn khác cũng giảm trong tháng 5. Cụ thể, Hàn Quốc giảm từ 52,6 điểm xuống 51,1 điểm, Việt Nam giảm từ 51 điểm xuống 47,1, Indonesia giảm từ 51,7 xuống 51,6, của các nước khu vực đồng euro (eurozone) là 46,7 điểm, Pháp 44,4 điểm, Đức 48,1 điểm.

PMI là một trong những chỉ báo kinh tế hàng đầu của nền kinh tế. Mức điểm trên 50 cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng, ngược lại, dưới 50 cho thấy sự suy giảm.