S&P 500 sắp về mức cao mọi thời đại

Theo FFN, Vietstock...

Chỉ số này đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm trên mức 1,472 điểm, tức chỉ còn thấp hơn 6% so mức đóng cửa cao mọi thời đại 1.565,15 điểm xác lập tháng 10/2007.

S&P 500 sắp về mức cao mọi thời đại

Nhà đầu tư mua vào mạnh hơn sau khi S&P 500 phá vỡ thành công ngưỡng kháng cự 1.466,47 điểm. Đây cũng chính là mức đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2007.

Tất cả các chỉ số ngành của S&P 500 đều mang sắc xanh nhờ đà tăng tốc trong một giờ giao dịch cuối. Trong đó, dẫn đầu là tài chính với 1,4% và năng lượng với 1%.

Theo các nhà phân tích, số liệu xuất khẩu khả quan hơn dự báo của Trung Quốc đã làm gia tăng niềm lạc quan về triển vọng tăng trưởng toàn cầu và là chất xúc tác cho đà tăng của thị trường. Cụ thể, lĩnh vực xuất khẩu của nước này tăng trưởng mạnh nhất 7 tháng trong tháng 12, đánh dấu sự kết thúc khá tốt đẹp cho năm 2012 sau khi nền kinh tế đã suy giảm 7 quý liên tiếp.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên thị trường, giảm 2,3% xuống 13,49 điểm. Dù vậy, khối lượng giao dịch vẫn còn thấp do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước hàng loạt báo cáo lợi nhuận trong tuần tới.

S&P 500 sắp về mức cao mọi thời đại - Ảnh 1

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 80,71 điểm (0,6%) lên 13.471,22 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 11,10 điểm (0,76%) lên 1.472,12 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 15,95 điểm (0,51%) lên 3.121,76 điểm.

S&P 500 sắp về mức cao mọi thời đại - Ảnh 2