S&P 500 tiến sát kỷ lục khi Lawrence Summers từ bỏ cuộc đua

Theo vietstock.vn

(Tài chính) S&P 500 một lần nữa đóng cửa sát mức cao kỷ lục khi nhà đầu tư hoan nghênh sự rút lui của ông Lawrence Summers khỏi cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). * Thị trường tài chính Mỹ ăn mừng sự rút lui của Lawrence Summers * Vàng tăng lần đầu trong 5 phiên sau sự kiện Lawrence Summers

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
 Dù vậy, Nasdaq lại mang sắc đỏ do đà lao dốc của Apple và thị trường rút khỏi mức cao nhất trong phiên xác lập sau giờ mở cửa khi Tổng thống Barack Obama tiếp tục cảnh báo Đảng Cộng hòa rằng ông sẽ không đàm phán về vấn đề nâng trần nợ.

Nhà đầu tư chào đón quyết định của ông Summers vì động thái này cũng đồng nghĩa rằng việc bổ nhiệm Chủ tịch Fed sẽ trở nên dễ dàng hơn đồng thời gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng như hiện nay.

Ông Summers được xem là người ủng hộ việc rút lại gói kích thích nhiều hơn so với ứng viên Janet Yellen – hiện là Phó Chủ tịch Fed.

Quyết định bất ngờ của ông Summers được đưa ra chỉ hai ngày trước khi Fed nhóm họp để quyết định về thời điểm, quy mô rút lại chương trình mua trái phiếu (hay nới lỏng định lượng).

Đà tăng mạnh vào đầu phiên đã đẩy S&P 500 vượt ngưỡng 1,700 điểm lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8. Hiện Dow Jones đang hướng đến tháng bứt phá mạnh nhất kể từ tháng 1.

Trong khi đó, Nasdaq chịu sức ép từ đà sụt giảm của Apple. Cổ phiếu Apple rớt 3.2% xuống 450.12 USD/cp và đã sụt tổng cộng hơn 11% trong 5 phiên vừa qua do nhà đầu tư thất vọng với mức giá và các sản phẩm mới ra mắt trong tuần trước.

S&P 500 tiến sát kỷ lục khi Lawrence Summers từ bỏ cuộc đua - Ảnh 1
Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 118.72 điểm (tương ứng 0.77%) lên 15,494.78 điểm, chỉ số S&P 500 nhận 9.61 điểm (tương ứng 0.57%) lên 1,697.6 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite rớt 4.338 điểm (tương ứng 0.12%) xuống 3,717.846 điểm.

Giao dịch kém sôi động với khoảng 5.63 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; thấp hơn mức trung bình hàng ngày năm nay là 6.24 tỷ cổ phiếu.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 2,027:951. Tỷ lệ này trên sàn Nasdaq là 1,372:1,135.

Diễn biến các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới ngày 16/09:

S&P 500 tiến sát kỷ lục khi Lawrence Summers từ bỏ cuộc đua - Ảnh 2
 Nguồn: VietstockFinance