Thâm hụt ngân sách Mỹ ở mức cao nhất từ tháng 2/2016

Theo baoquocte.vn

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố thông tin cho biết thâm hụt ngân sách của nước này trong tháng 7/2016 đã tăng lên mức cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 2/2016 là 112,8 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính Mỹ, với kết quả này, thâm hụt ngân sách của kinh tế Mỹ trong 10 tháng đầu tiên của năm tài khóa 2016 (1/10/2015 – 30/9/2016) đã tăng từ 465,5 tỷ USD lên mức 513,7 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa 2015.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nguồn thu chính phủ Mỹ không biến động nhiều trong khi chi tiêu ngân sách lại tăng đến 2%, chủ yếu tập trung vào các khoản trả lãi và chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo Medicaid. Thậm chí, nguồn thu thuế doanh nghiệp còn giảm đến 12% do lợi nhuận sụt giảm.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2016 của nước này sẽ là 590 tỷ USD, cao hơn mức 439 tỷ USD được ghi nhận trong tài khóa trước.

Thâm hụt ngân sách tăng cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên mức nợ liên bang hiện lên tới gần 19.400 tỷ USD. Trong đó, 5.400 tỷ USD là nợ chính phủ, phần lớn trong số này được vay từ quỹ an sinh xã hội.

Trung tâm vì Ngân sách có trách nhiệm (The Center for a Responsibe Budget) ước tính những kế hoạch ngân sách của ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ,bà Hillary Clinton, sẽ cộng thêm khoảng 250 tỷ USD vào khoản nợ này do việc mở rộng Đạo luật Chăm sóc.

Tuần này, dự kiến ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ đưa ra kế hoạch ngân sách mới. Tuy nhiên, theo kế hoạch cũ thì khoản nợ sẽ được cộng thêm khoảng 11,5 nghìn tỷ USD chủ yếu do bị cắt giảm thuế.

Thông tin cho biết, kế hoạch mới sẽ giảm số nợ cộng thêm “đáng kể” xuống còn khoảng 2,55 nghìn tỷ USD.