Thu nhập bình quân của người Malaysia sẽ đạt 15.000 USD/năm


(Tài chính) Chính phủ Malaysia đã đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người của nước này lên mức 15.000 USD/năm kể từ năm 2019, hướng tới mục tiêu đưa Malaysia vào danh sách các nước có thu nhập cao trong năm 2020.

Malaysia dự kiến đạt mức tăng trưởng GDP 5,5% hoặc 6% vào cuối năm nay.
Malaysia dự kiến đạt mức tăng trưởng GDP 5,5% hoặc 6% vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia, ông Ahmad Husni Hanadzlah cho biết để thực hiện mục tiêu này, nền kinh tế phải duy trì sự phát triển bền vững cũng như kinh tế toàn cầu có những tín hiệu tích cực.

Trong nửa đầu năm 2014, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia đạt 6,3% và dự kiến đạt 5,5% hoặc 6% vào cuối năm nay. Theo Bộ trưởng Hanadzlah, thu nhập bình quân hộ gia đình của 60% người dân nước này đã tăng 18% trong giai đoạn 2012-2014, tương đương 5.000 RM/tháng (khoảng 1.570 USD), trong khi 40% số hộ còn lại, đặc biệt là các hộ gia đình ở vùng nông thôn, vẫn đang có thu nhập bình quân dưới 5.000 RM/tháng.

Ông Hanadzlah cho biết Chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục tập trung vào tăng trưởng kinh tế toàn diện, theo đó phát triển kinh tế song song với thu nhập hộ gia đình tăng lên để đảm bảo rằng tài sản được phân phối một cách công bằng cho người dân./.