Trung Quốc bơm mạnh tiền cho ngân hàng, tránh đổ vỡ tín dụng

Theo Gafin

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) gần đây liên tiếp bơm tiền vào hệ thống ngân hàng nhằm tránh nguy cơ đổ vỡ tài chính.

Sáng nay 25/12, PBOC vừa bơm 110 tỷ nhân dân tệ (17,6 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng thông qua các nghiệp vụ thị trường mở. Đây là lần bơm tiền mạnh nhất kể từ ngày 6/11.

Tuần trước, PBOC bơm tổng cộng 168 tỷ nhân dân tệ cho hệ thống tài chính sau khi bơm ròng 100 tỷ nhân dân tệ tuần kết thúc vào ngày 13/12, và 214 tỷ nhân dân tệ trong tuần kết thúc vào ngày 6/12.

Một nhà giao dịch tại ngân hàng Qilu, ông Wang Huane, nhận định: “Khi ngân hàng trung ương tiếp tục bơm tiền thông qua ngiệp vụ thị trường mở, sẽ không có nguy cơ đổ vỡ tín dụng vào cuối năm".

Thông thường các ngân hàng thương mại Trung Quốc sẽ cần thêm vốn vào cuối mỗi quý để đáp ứng các quy định về vốn dự phòng.

Thời gian gần đây, Trung Quốc bơm mạnh tiền cho hệ thống ngân hàng, song đây cũng là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc chưa sẵn sàng nới lỏng tiền tệ khi nền kinh tế tiếp tục suy yếu do lo ngại sức ép lạm phát.