Trung Quốc “dè chừng” với trái phiếu kho bạc Mỹ

Theo vneconomy.vn

(Tài chính)Tháng 6 vừa qua, lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Washington, đã giảm lần đầu tiên trong 5 tháng. Bắc Kinh bán ròng nợ Mỹ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang (FED) tính khả năng cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE).

Số liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho thấy, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng thêm 5,6% trong tháng 6, đạt mức 3,5 nghìn tỷ USD. NGuồn: internet
Số liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho thấy, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng thêm 5,6% trong tháng 6, đạt mức 3,5 nghìn tỷ USD. NGuồn: internet
Theo tin từ Bloomberg, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã giảm 21,5 tỷ USD trong tháng 6, tương đương mức giảm 1,7%, còn 1.276 tỷ USD. Đây là số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/8.

Độ hấp dẫn của trái phiếu kho bạc Mỹ đối với giới đầu tư đang có chiều hướng giảm, thể hiện qua mức lợi suất tăng lên kể từ sau thời điểm 19/6 khi Chủ tịch FED Ben Bernanke nói rằng, cơ quan này có thể cắt giảm quy mô của chương trình QE. Với QE, Mỹ hiện chi mỗi tháng 85 tỷ USD để mua vào trái phiếu kho bạc và các loại chứng khoán đảm bảo bằng nợ dưới chuẩn, theo đó bơm tiền vào thị trường, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Giới quan sát đồn đoán, việc cắt giảm QE có thể được FED công bố trong cuộc họp chính sách vào tháng 9 tới đây.

Sự thận trọng nói trên của Trung Quốc đối với nợ của Mỹ xuất hiện vào thời điểm mà lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các chủ nợ nước ngoài nắm giữ  tăng thêm 26,8 tỷ USD trong năm nay, tương đương mức tăng 0,5%, thấp nhất kể từ 6 tháng đầu năm 2006 khi mức nắm giữ giảm 2,8%. Theo số liệu của ngân hàng Bank of America Merrill Lynch, trái phiếu kho bạc Mỹ đã mất giá 3,1% trong năm nay, hướng tới năm giảm giá mạnh nhất từ năm 2009.

Theo ông Michael Pond, phụ trách nghiên cứu lạm phát toàn cầu tại Barclays, việc Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ giúp giải thích nguyên nhân thị trường này chứng kiến đợt bán tháo trong tháng 6.

Số liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) cho thấy, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng thêm 5,6% trong tháng 6, đạt mức 3,5 nghìn tỷ USD. Trong năm 2012, dự trữ ngoại hối của nước này tăng 4,1%, chậm nhất kể từ năm 1998. Trước đó, Trung Quốc đã chứng kiến dự trữ ngoại hối tăng ở tốc độ 2 con số trong 11 năm liên tiếp.

Trung Quốc bán ròng trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 6, nhưng nếu tính từ đầu năm, Bắc Kinh đã mua ròng 55,4 tỷ USD tài sản này, tương đương mức tăng 4,5%. Năm 2012, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc tăng 5,9%. Năm 2011, Trung Quốc giảm 0,7% nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, còn 1.152 tỷ USD, đánh dấu năm bán ròng đầu tiên kể từ năm 2001.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong tháng 6, các nhà đầu tư tại Trung Quốc nắm giữ 11,1% trong số 11,4 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ có thể giao dịch trên thị trường. Vào tháng 6/2009, tỷ lệ này đạt mức kỷ lục 14%.

Cũng trong tháng 6, các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 49,1% số trái phiếu kho bạc Mỹ có thể giao dịch nói trên, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2011.

Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 giảm 56,5 tỷ USD, tương đương giảm 1%, còn 5,6 nghìn tỷ USD. Quý 2 là chuỗi giảm 3 tháng liên tục đầu tiên trong mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của các nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2001.