Trung Quốc: nợ xấu ngân hàng cao nhất trong gần ba năm

Theo thesaigontimes.vn

(Tài chính) Do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc suy giảm, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc tiếp tục gia tăng vào cuối quý I/2014, đạt mức cao nhất trong gần ba năm qua.

  Trung Quốc: nợ xấu ngân hàng cao nhất trong gần ba năm
Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc tiếp tục gia tăng vào cuối quý I/2014. Nguồn: internet

Trước đó, chính phủ Trung Quốc công bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2014 tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm hơn so với mức tăng 7,7% trong quý IV/2013. Sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã dẫn đến lợi nhuận của các công ty giảm, tăng khó khăn cho nhiều công ty trong việc hoàn trả vốn vay.

Ngày 15/5, trang web của Ủy ban quản lý và giám sát ngân hàng Trung Quốc công bố dữ liệu cho thấy vào cuối quý I/2014, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Trung Quốc gia tăng từ mức 1% cuối năm 2013 lên 1,04% - cao nhất kể từ quý I/2011.

Vào cuối quý I/2014, nợ xấu của ngành ngân hàng Trung Quốc là 646,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 104 triệu đô la Mỹ), con số này vào cuối năm ngoái là 592,1 triệu nhân dân tệ.