Trung Quốc bơm 35 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng

Theo Như Tâm/Bloomberg/ndh.vn

Trung Quốc đã bơm 250 tỷ NDT, tương đương 35 tỷ USD, vào hệ thống ngân hàng. Đây là hoạt động thị trường mở quy mô lớn nhất của Trung Quốc kể từ tháng 5.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) bơm ròng 250 tỷ NDT (35 tỷ USD) tiền mặt vào hệ thống ngân hàng thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày, Bloomberg dẫn hai nguồn tin cho biết. Không có công cụ nợ nào đáo hạn hôm nay và PBOC giữ lãi suất ổn định ở 2,55%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm giữ ở 3,22%.

Đây là hoạt động thị trường mở có quy mô lớn nhất của Trung Quốc kể từ tháng 5. Động thái trên diễn ra ngay trước thời hạn 24/10 các doanh nghiệp Trung Quốc phải đóng thuế. Giai đoạn này, nhu cầu tiền mặt tăng và thanh khoản thắt chặt.

PBOC từng bơm ròng 490 tỷ NDT trong 4 ngày tính đến ngày 25/10/2018

“Một phần lý do là chúng ta đang trong mùa thuế nhưng điều quan trọng là Trung Quốc muốn đảm bảo thanh khoản dồi dào trong hệ thống”, theo Gerry Alfonso, giám đốc điều hành phòng kinh doanh quốc tế tại Shenwan Hongyuan Group. “Có nhiều thăng trầm, họ muốn trấn an thị trường. Họ muốn làm điều đó một cách tinh tế”.

Giới hoạch định chính sách Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc họp dài hai ngày trong những tuần tới trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có nguy cơ giảm xuống dưới 6%. Phản ứng trước số liệu GDP quý III kém nhất hơn 27 năm, thống đốc PBOC Yi Gang không đề cập khả năng tăng kích thích, thay vào đó, ông nhắc nhở nhà đầu tư rằng Trung Quốc vẫn tập trung kiểm soát các khoản nợ.