Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào 2030

Theo Vnexpress.net

Trung Quốc có thể chiếm ngôi nền kinh tế lớn nhất thế giới từ tay Mỹ trong vòng 20 năm tới, Ngân hàng Thế giới dự báo

Dự báo trên được đưa ra trong giả định Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì tốc tộ tăng trưởng trung bình hàng năm ở mức 8% trong vòng 20 năm tới, World Bank cho biết.

Mới đây, Trung Quốc vừa vượt mặt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đầu năm 2009 nước này tuyên bố vượt Đức và là nền kinh tế lớn thứ ba vào năm 2007.

Trong kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội Trung Quốc khóa XI, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay ở 8%, và trung bình 7% cho mỗi năm từ 2011 đến 2015.

"Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030", chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank phát biểu tại một diễn đàn phát triển kinh tế Trung Quốc ở Hong Kong vào hôm nay. Cũng theo đánh giá của World Bank, vào 2030, quy mô nền kinh tế Trung Quốc có thể lớn gấp đôi Mỹ nếu tính theo sức mua tương đương (PPP).

Trong hai thập kỷ vừa qua, Trung Quốc là nước phát triển nhanh nhất thế giới, với tốc độ "thần kỳ" 10,4% mỗi năm trong giai đoạn 1990-2010. Năm 2010, nền kinh tế nước này tiếp tục mở rộng 10,3%, cao nhất kể từ khi cuộc suy thoái tài chính toàn cầu bùng nổ.