Tăng liên tiếp nhiều phiên, VN-Index vẫn chưa thể đạt mốc 1.500 điểm

T. Phùng

Kết phiên cuối tuần ngày 18/3, VN-Index tăng 7,76 điểm (+0,53%), lên 1.469,1 điểm. Như vậy, dù có 4 phiên tăng điểm liên tiếp nhưng chưa thể giúp VN-Index đạt mốc 1.500 điểm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Diễn biến trong phiên cuối tuần cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch sáng cuối tuần khá tích cực. Cùng với xu thế thanh khoản tốt thì nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục có dấu hiệu cải thiện cùng sự trở lại của các nhóm ngành như thép, dầu khí, phân bón…, qua đó giúp VN-Index vượt ngưỡng kháng cự 1.470 điểm.

Tuy nhiên, trong phiên chiều, áp lực bán gia tăng trong đợt khớp lệnh ATC đã khiến thị trường giảm nhẹ và VN-Index không giữ được mức giá cao nhất trong ngày. Cụ thể, VN-Index chốt phiên với 1.469,1 điểm, tăng 7,76 điểm (+0,53%) so với phiên ngày hôm trước.

Theo các chuyên gia chứng khoán, phiên hôm nay cũng là phiên các quỹ thực hiện cơ cấu danh mục song yếu tố bất ngờ không xuất hiện, đến kết phiên các chỉ số vẫn giữ được sắc xanh tích cực. Với VN-Index, diễn biến lạc quan của nhóm Large Cap như GAS, VCB, FPT và VHM đã có nhiều góp cho sắc xanh của chỉ số VN-Index với mức đóng góp hơn 4 điểm tăng.

Tuy nhiên, điều khá đáng tiếc là sau 4 phiên liên tục tăng tăng điểm, VN-Index vẫn chưa thể quay về mốc quan trọng 1.500 điểm. Dù rằng, việc duy trì xu thế tăng trong bối cảnh hiện nay cũng là tín hiệu đáng mừng và là điểm tựa tâm lý khá tốt cho các nhà đầu tư cho giao dịch tuần tới.

Trong phiên cuối tuần, sàn HNX, UPCoM, phái sinh cũng chứng kiến xu hướng tăng nhẹ để tạo khí thế cho giao dịch của tuần tới. Cụ thể, sàn HNX đóng cửa với 451,21 điểm, tăng 5,04 điểm (+1,13%). UPCoM-Index tăng 0,1 điểm (+0,09%) lên 116,04 điểm. 

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều tăng nhẹ, trong đó VN30F2204 đáo hạn gần nhất ngày 21/4 tăng 3,1 điểm (+0,2%) lên 1.478,1 điểm, khớp gần 103.670 đơn vị, khối lượng mở gần 16.710 đơn vị.

Động thái của khối ngoại vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Trong phiên cuối tuần ngày 18/3, khối ngoại giao dịch sôi động các cổ phiếu lớn và trở lại bán ròng trên sàn HOSE, đồng thời chuyển hướng rót tiền vào HNX và UPCoM.

Thống kê cho thấy, trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 2,07 triệu đơn vị, giảm 12% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 218,08 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng 781.590 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 40,32 tỷ đồng.

“Nói bất ngờ” là vì phiên ngày 17/3, trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 34,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.547,99 tỷ đồng, tăng 35% về lượng và 28,76% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (ngày 16/3).

Việc mua ròng này được coi là khá tích cực sau hơn 1 tuần bán ròng liên tiếp và có thể duy trì mua ròng thêm nhiều phiên nữa. Tuy nhiên, chỉ phiên sau, các nhà đầu tư ngoại lại cho thấy khả năng “quay xe” của mình khi lại bất ngờ bán ngờ bán ròng mạnh trên HOSE.