Đón đầu cơ hội ở Tây bắc Đà Nẵng

Theo Hương Trương - Nghi Anh/thoibaonganhang.vn

Việc xây dựng tuyến phố thương mại đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ, du lịch ở khu vực.

Thị trường BĐS khu vực Tây bắc Đà Nẵng đang khá sôi động. Nguồn: internet
Thị trường BĐS khu vực Tây bắc Đà Nẵng đang khá sôi động. Nguồn: internet

Đòn bẩy” từ nhiều dự án

Khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển du lịch vượt trội, khi sở hữu những ưu ái đến từ thiên nhiên, nơi có sông, núi, bờ biển dài. Đồng thời, đây cũng là khu vực phát triển chiến lược theo đề án quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đặc biệt, với những tiềm năng sẵn có và sự tập trung nguồn lực lớn của thành phố cũng như các nhà đầu tư cả trong lẫn ngoài nước, khu vực Tây bắc sẽ trở thành một không gian du lịch mới đầy hấp dẫn tại TP. Đà Nẵng.

Trên thực tế, khu vực chính là điểm kết nối giữa hai trung tâm du lịch nổi tiếng tại miền Trung là Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, giao thoa bằng cung đường đèo Hải Vân đẹp hùng vĩ với nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như khu du lịch Làng Vân, khu du lịch vườn quốc gia Bạch Mã...

Trong thời gian qua khu vực Tây bắc Đà Nẵng chủ yếu trên địa bàn quận Liên Chiểu, đang rất sôi động với hàng loạt các dự án “khủng” được triển khai. Về hạ tầng giao thông, có thể kế đến các dự án lớn như, dự án tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, dự án di dời nhà ga Đà Nẵng, bến xe buýt BRT...

Ngoài ra, còn có thể kể đến các dự án tiềm năng khác như, cảng biển Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư 7.378 tỷ đồng, dự án khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 8.481 tỷ đồng. Thành phố cũng đã phê duyệt hơn 46 tỷ đồng để khai thác du lịch tại 7 bãi biển lớn tại đây bao gồm: Xuân Hà, Phú Lộc, Hồ Tùng Mậu, Trần Đình Tri, Nguyễn Chánh, Nam Xuân Thiều và Nam Ô.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) cũng dự kiến đầu tư 110 triệu USD để phát triển khu phức hợp dịch vụ 5 sao tại khu du lịch Xuân Thiều bao gồm khách sạn, công viên nước, công viên trò chơi, khu ẩm thực.

Ngoài các dự án về giao thông, công nghiệp thời gian qua ở khu vực Tây bắc Đà Nẵng cũng đã xuất hiện hàng loạt các dự án khu đô thị mới, hiện đại như, khu đô thị Lakeside Palace, Dragon Smart City, Golden Hill... Mới đây, Công ty CP Đất Xanh Đà Nẵng đã tổ chức thành công lễ ra mắt đại lộ thương mại Lakeside Infinity thuộc khu vực Tây bắc Đà Nẵng. Sự kiện thu hút hơn 500 khách hàng quan tâm dự án tham gia.

Tại sự kiện, ông Trần Xuân Thông - Tổng giám đốc Công ty CP Đất Xanh Đà Nẵng chia sẻ, du lịch phát triển đòi hỏi sự phát triển tương xứng của chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách bao gồm, lưu trú, mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí. Việc hình thành và phát triển các trung tâm thương mại, thiên đường mua sắm trở thành tính tất yếu tại các thành phố và địa điểm du lịch lớn.

Thực tế trên thế giới, nhiều đại lộ thương mại nổi tiếng đã trở thành hình ảnh thương hiệu đai diện cho thành phố, quốc gia và là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách, điển hình như, đại lộ thời trang Orchard Road của Singapore, thiên đường thời trang Milan tại Ý, phố thương mại Malacca tại Malaysia....

Đón đầu cơ hội

Với nhiều yếu tố thuận lợi, theo nhiều người việc xây dựng tuyến phố thương mại Lakeside Infinity tại khu vực Liên Chiểu, Đà Nẵng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân địa phương, đây còn là động thái đón đầu trong việc hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch tại khu vực Tây bắc Đà Nẵng...

Trên thực tế đại lộ thương mại Lakeside Infinity, thuộc dự án Lakeside Palace, nơi được mệnh danh là cung điện bên hồ. Lakeside Palace có tổng diện tích toàn dự án hơn 46 ha được quy hoạch với concept “xanh - thông minh - đa tiện ích” kết hợp với công nghệ tạo nên một khu đô thị đẳng cấp theo chuẩn smart city đầu tiên tại TP. Đà Nẵng. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, khi nằm ở trung tâm quận Liên Chiểu, kết nối thuận tiện với các địa điểm du lịch nổi tiếng tại khu vực này như, Bà Nà Hill, Núi Thần Tài, bãi biển Xuân Thiều, các khu du lịch mới tại đèo Hải Vân....

LakeSide Infinty với quy mô hơn 200 căn shophouse liền kề được quy hoạch trên trục đường Mê Linh 35m kết nối đến Bà Nà Hill và chuỗi shophouse song lập đối diện nhau trên trục đường 15m, trục đường chính nối liền các khu đô thị trọng điểm của khu vực, hứa hẹn sẽ tạo nên một đại lộ thương mại sầm uất bậc nhất tại đây...

Bên cạnh, việc khai thác không gian thương mại, shophouse Lakeside Infinity còn được chú trọng tinh tế đến từng chi tiết cho trải nghiệm sống hoàn hảo và tiện nghi của gia chủ. Theo đó, chuỗi shophouse được thiết kế đồng bộ mặt ngoài theo kiến trúc tân cổ điển với mái ngói sang trọng. Toàn bộ mặt ngoài ốp đá Marble nhập khẩu tạo nên hình ảnh một đô thị châu Âu tráng lệ giữa lòng Liên Chiểu.

Mỗi căn shophouse với diện tích xây dựng từ 267m2, chiều cao xây dựng 3 tầng và mái có thiết kế hiện đại, tiện nghi, không gian xanh, sử dụng hệ thống năng lượng sạch mang lại một cuộc sống sinh thái, thịnh vượng cho chủ nhân. Đồng thời, không gian bên trong căn nhà được bàn giao thô để chủ nhân có thể dễ dàng bố trí công năng và thiết kế nội thất theo phong cách, sở thích riêng của mình.

Nhìn chung, việc đầu tư shophouse Lakeside Infinity không chỉ mang lại một không gian sống hoàn hảo, mà còn mang lại lợi ích kép bền vững và dài hạn cho gia chủ từ các hoạt động khai thác thương mại như cho thuê hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch ở một khu vực hứa hẹn nhiều tiềm năng để phát triển.

Bà Phạm Thị Lan, một khách hàng tham gia sự kiện ra mắt đại lộ thương mại Lakeside Infinity đã chia sẻ, bản thân rất ấn tượng với chuỗi shophouse Lakeside Infinity. Khi các shophouse này vừa sở hữu tiềm năng khai thác thương mại lớn vừa mang đến cho chủ nhân một không gian sống sinh thái, tinh tế và hiện đại. Đặc biệt, việc sở hữu 1 căn shophouse tại quỹ đất vàng, vượng khí có khả năng khai thác hoạt động du lịch như Lakeside Infinity sẽ mang lại một giá trị rất lớn trong tương lai khi quỹ đất của TP. Đà Nẵng ngày càng trở nên khan hiếm...