Giá chung cư bình dân ở Hà Nội tăng mạnh

Theo Vạn Xuân/bizlive.vn

Phân khúc bình dân (không tính nguồn cung mới) ghi nhận mức tăng giá cao nhất, tăng 3,6% theo quý và 8,6% theo năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

JLL – Công ty nghiên cứu, tư vấn về bất động sản vừa phát hành Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản Hà Nội tháng 1/2019.

Tại báo cáo này, JLL cho biết, quý IV/2018, thị trường nhà ở Hà Nội có số lượng mở bán mới đạt hơn 9.200 căn, giảm 16% theo quý, nâng tổng nguồn cung lên gần 37.600 căn trong năm 2018. Phân khúc bình dân và trung cấp chiếm tới 97% thị phần.

Đáng chú ý, trong quý, địa bàn Gia Lâm lần đầu tiên dẫn đầu thị trường với số căn mở bán hơn 3.400 căn.

Trong quý IV/2018, lượng bán đạt 8.252 căn, vẫn ở mức cao tuy có ghi nhận giảm 21,8% so với quý trước. Phân khúc trung cấp chiếm 54% tổng lượng bán. 

Giá chung cư bình dân ở Hà Nội tăng mạnh - Ảnh 1

Tính theo địa bàn, huyện Gia Lâm ghi nhận lượng bán cao nhất với 2.500 căn, theo sau là quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai với số căn bán trung bình khoảng 1.000 căn mỗi quận.

Về giá bán, báo cáo của JLL cho biết, đối với thị trường sơ cấp, giá trung bình (có tính nguồn cung mới) tăng 1,8% trong quý IV/2018, đạt mức 1.394 USD/m2 do tỷ trọng các dự án mới có tiến độ xây dựng nhanh đi kèm hạ tầng tiện ích và dịch vụ đồng bộ tốt.  

Phân khúc bình dân (không tính nguồn cung mới) ghi nhận mức tăng giá cao nhất, tăng 3,6% theo quý và 8,6% theo năm.

Đối với thị trường thứ cấp, giá không tính nguồn cung mới tiếp tục giảm 0,6% do ảnh hưởng từ các dự án đã đưa vào sử dụng lâu với cơ sở vật chất xuống cấp. 

Riêng phân khúc hạng sang trọng có xu hướng tăng giá rõ rệt, khoảng 3,5% theo quý, do nguồn cung trên thị trường ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, giá bán thứ cấp giảm ở các phân khúc còn lại.

Giá chung cư bình dân ở Hà Nội tăng mạnh - Ảnh 2

Năm 2019 giá chung cư duy trì xu hướng tăng

Về triển vọng thị trường thời gian tới, báo cáo cho biết, thị trường có nguồn cung lớn đến cuối 2019, tập trung vào phân khúc bình dân.

Theo báo cáo, nguồn cung mới dự kiến đạt trên 48.000 căn trong 2019. Phân khúc bình dân tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường. 

Nguồn cung mới có xu hướng chuyển sang các quận phía Đông, nhờ sự cải thiện trong cơ sở hạ tầng kết nối tới khu vực trung tâm.  Giá bán duy trì xu hướng tăng 

“Hơn 60.000 căn hộ dự kiến hoàn thành trong năm 2019 với chất lượng xây dựng tốt có tác dụng đòn bẩy làm tăng mức giá bán trung bình. Tỷ lệ bán được kỳ vọng khả quan, tập trung ở phân khúc bình dân và trung cấp”, JLL dự báo.