Hà Nội "chốt" tiến độ 3 công trình giao thông trọng điểm trong năm nay

Theo Ngọc Hà/ndh.vn

Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu một số dự án phải hoàn thành trong năm nay, gồm dự án mở rộng tuyến đường vành đai 3, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên và dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc vành đai 2.

Dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt-đường Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Báo Chính phủ.
Dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt-đường Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại buổi thị sát 5 công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu 3 dự án phải hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Trước tiên, dự án đầu tư mở rộng tuyến đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long được yêu cầu hoàn thành vào tháng 9 để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên cũng được yêu cầu hoàn thành vào dịp này. Theo đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ phần cầu vượt, triển khai ngay việc chỉnh tranh, cải tạo vỉa hè, lòng đường và trồng cây xanh khu vực dự án...

Bên cạnh đó, dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận Đống Đa và Hai Bà Trưng tập trung giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại để bàn giao cho đơn vị thi công.

Tiến độ dự án đoạn đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến ngã Tư Vọng được yêu cầu hoàn thành vào 2/9, còn lại toàn bộ phần đi bằng từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng hoàn thành trước 30/12. Ngoài ra, toàn bộ dự án (phần đi bằng mở rộng theo quy hoạch và phần đường bộ trên cao) phải hoàn thành vào cuối năm sau.

Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên; Dự án xây dựng đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 kết hợp mở rộng đoạn Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT; Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm; Dự án xây dựng hoàn chỉnh đường Vành đai 3 kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.