TP. Hồ Chí Minh thu gần 8.000 tỉ đồng mỗi năm từ bất động sản

Theo VT/thoibaokinhdoanh.vn

Nguồn thu ngân sách từ thị trường bất động sản của TP. Hồ Chí Minh hiện đạt khoảng gần 8.000 tỉ đồng mỗi năm và theo tính toán, thành phố có nhiều tiềm năng để thu được nhiều hơn hiện nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo báo cáo của UBND thành phố gửi Bộ Xây dựng ngày 24/10 vừa qua, giá trị nguồn thu ngân sách từ nhà và đất của thành phố có tỷ trọng dao động từ 3% đến 6% và đạt ngưỡng cao nhất là gần 8% vào năm 2007 (năm đỉnh điểm của “cơn sốt” nhà đất) trong tổng thu ngân sách.

UBND thành phố cho biết, hiện số tiền thu từ thị trường bất động sản chiếm vào khoảng gần 8.000 tỉ đồng/năm và bài học kinh nghiệm từ nhiều nước khác cho thấy, thành phố còn có nhiều tiềm năng để có thêm nguồn thu này bằng cách áp dụng thí điểm một số nguồn thu mới từ thị trường bất động sản hay làm cho thị trường trở nên minh bạch hơn để có thể thu được nguồn thuế chính xác từ các giao dịch và hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cũng theo UBND thành phố, nếu năm 2006 tổng giá trị sản phẩm (GDP) trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản của thành phố khoảng 22.670 tỉ đồng thì đến năm 2015 tăng lên khoảng 88.000 tỉ đồng, chiếm 9,2% trong cơ cấu nền kinh tế.

Nguồn thu ngân sách từ đất đai và bất động sản đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố. Tổng các khoản thu về đất đai và bất động sản giai đoạn 2006-2015 đạt trên 100.000 tỉ đồng.

Về số dự án bất động sản có sử dụng nhiều đất, UBND thành phố cho biết hiện trên địa bàn thành phố có 29 dự án nhà ở có quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 158.000 tỉ đồng.