Malaysia ra Sách trắng về chống khủng bố

PV.

(Tài chính) Thủ tướng Malaysia Najib Razak mới đây đã thông báo trước Quốc hội về Sách trắng chống khủng bố của nước này.

Indonesia và Malaysia diễn tập chống khủng bố chung. Nguồn: internet.
Indonesia và Malaysia diễn tập chống khủng bố chung. Nguồn: internet.

Thông báo trước Quốc hội ngày 26/11/2014, Thủ tướng Najib Razak quan ngại rằng những chiến binh Malaysia, với kinh nghiệm chiến trường Syria và Irak, khi về nước sẽ tiến hành những cuộc tấn công riêng lẽ (đã có 39 người Malaysia tham gia thánh chiến ở Syria, 5 người trong số đó đã thiệt mạng). Do đó, Chính phủ Malaysia sẽ siết chặt các luật về hiện hành về an ninh, vào lúc mà chính quyền Kuala Lumpur quan ngại trước việc những người Malaysia sau khi gia nhập hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Irak trở về nước để cổ vũ cho Hồi giáo cực đoan.

Được biết, trong tháng 8, cảnh sát Malaysia thông báo đã phá vỡ một âm mưu khủng bố bằng bom nhắm vào các quán bar, vũ trường và một nhà máy bia, bắt giữ hơn 10 người. Trước tình trạng này, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cũng đã kêu gọi hợp tác khu vực để ngăn chận lực lượng thánh chiến Hồi giáo cắm rễ ở Đông Nam Á.