Yêu cầu tích cực triển khai các thỏa thuận quốc tế về phòng chống rửa tiền

PV.

Ngày 21/9/17, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc UNDP tổ chức Hội thảo: “Tăng cường các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng”.

Hội thảo nhận được sự quan đại diện của các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tư pháp, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước… và Ban Nội chính một số tỉnh ủy, thành ủy…

Tại Hội thảo, PGS.TS Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Báo cáo chuyên đề “Thực trạng thu hồi tài sản tham nhũng tại Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng trong pháp luật PCTN”; Ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước trình bày tóm tắt Báo cáo chuyên đề “Công tác phòng, chống rửa tiền trong mối quan hệ với đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản”; Ông Christopher Batt, Cố vấn khu vực của Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) trình bày nghiên cứu “Cơ chế thu hồi tài sản bị đánh cắp: Một số kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”…

Ngoài các báo cáo chính, một số ý kiến đưa ra tại Hội thảo cũng đề nghị cần tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng một đạo luật riêng về thu hồi tài sản tham nhũng để quy định các phương thức, trình tự, thủ tục nhằm bảo đảm thu hồi tài sản.

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu khả năng kiểm soát thu nhập của toàn xã hội; Tích cực triển khai các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, nhất là các Điều ước quốc tế về phòng chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền để hạn chế việc những đối tượng tham nhũng chuyển những tài sản do tham nhũng mà có ra nước ngoài.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao chất lượng các báo cáo và các ý kiến bình luận, thảo luận tại Hội thảo. Nội dung các báo cáo và ý kiến phát biểu sâu sắc, phong phú, toàn diện và rất bổ ích, là nguồn thông tin quan trọng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.