Vietcombank Nam Định tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn

PV.

Vietcombank Nam Định vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nam Định nhân dịp Tết nguyên đán 2024.

Ông Nguyễn Hữu Dụng - Phó Giám đốc Vietcombank Nam Định (thứ 5 từ trái sang) cùng đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Trực
Ông Nguyễn Hữu Dụng - Phó Giám đốc Vietcombank Nam Định (thứ 5 từ trái sang) cùng đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Trực

 Hòa chung không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, với tinh thần sẻ chia “tương thân tương ái”, hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Vietcombank Nam Định đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Từ ngày 01 đến ngày 04/02/2024, đại diện Vietcombank Nam Định và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 360 suất quà với tổng trị giá 180 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, huyện Nam Trực 100 suất quà; huyện Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Ý Yên, Hải Hậu mỗi huyện 30 suất quà; huyện Trực Ninh, Giao Thủy mỗi huyện 50 suất quà; Hội người mù tỉnh Nam Định 40 suất quà.

Đại diện Vietcombank Nam Định và Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho Hội người mù tỉnh Nam Định.  
Đại diện Vietcombank Nam Định và Hội chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho Hội người mù tỉnh Nam Định.  

Chương trình tặng quà nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 thực sự là hoạt động ý nghĩa, với mong muốn góp phần mang đến một cái Tết đầy đủ, ấm áp dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thường niên của Vietcombank Nam Định phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần chung tay vì người nghèo, trong thời gian qua Vietcombank nói chung và Vietcombank Nam Định nói riêng đã luôn tích cực đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, thể hiện đúng tinh thần dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, lan tỏa ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng và xã hội.