VN-Index vượt đỉnh năm 2023 thành công

Minh Lâm

Lực cầu một lần nữa xuất hiện vào những phút cuối phiên ngày 13/6 đã giúp cho thị trường cải thiện tích cực về mặt điểm số, vượt qua mốc đỉnh cũ 1.117 điểm hồi tháng 1/2023.

Duy trì sự tích cực từ đầu phiên sáng, VN-Index mở cửa ngày 13/6 trong sắc xanh, tiệm cận lại khu vực 1.120 điểm với lực cầu đến ở đa số các nhóm ngành giúp hơn 200 mã tăng điểm.

Tuy nhiên, sự thận trọng của nhà đầu tư được thể hiện khá rõ ràng thông qua việc thanh khoản bán chủ động liên tục xuất hiện khiến thị trường rung lắc và chưa thể bứt phá khỏi vùng kháng cự mạnh.

VN-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt cả phiên ngày 13/6. 
VN-Index duy trì sắc xanh xuyên suốt cả phiên ngày 13/6. 

Sự phân hóa tiếp tục diễn ra ở nhóm tài chính - chứng khoán. Trong khi đó, cổ phiếu xây dựng và bất động sản đã bớt xanh hơn, phe tăng vẫn chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu thép là một trong những nhóm ngành nổi bật nhất trong phiên khi thu hút được lực cầu nổi bật và duy trì được mức tăng xấp xỉ 1.25%.

Thanh khoản mua chủ động một lần nữa tìm đến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vào những phút cuối phiên đã giúp cho thị trường bật tăng tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.122,46 điểm, tăng 6.44 điểm (+0.54%). Như vậy, chỉ số đã thành công vượt mốc đỉnh cũ 1.117 điểm của phiên ngày 27/1, cũng là mức đóng cửa cao nhất trong 8 tháng gần đây.

Lực kéo thị trường hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VCB (+1,5%) duy trì mức tăng xuyên suốt cả phiên sáng và chiều. Ngoài ra, bộ ba nhà Vin cũng tăng tốt: VIC (+1,3%); VHM (+2,3%); VRE (+1,5%).

Thanh khoản cũng có sự cải thiện so với phiên trước đó khi có gần 944 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức 17.439 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực, có 437 mã tăng, chiếm ưu thế vượt trội so với 287 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu tăng ấn tượng nhất hôm nay phải kể đến vật liệu xây dựng (+1,8%) và bất động sản (1,45%). Vật liệu xây dựng với đà tăng chính đến từ cổ phiếu thép, kim loại là nhóm cổ phiếu tăng tốt nhất trong phiên hôm nay. HPG (+2%), HSG (+4,2%), NKG (+5,8%), VGS (+1,7%), NSH (+1,7%) đều giữ được sắc xanh tới cuối phiên.

Nhóm bất động sản tăng tốt nhờ giao dịch đột biến của NVL (+6,8%) với hơn 77,6 triệu đơn vị cổ phiếu có giá trị hơn 1.100 tỷ đồng được sang tay, khớp lệnh cao nhất thị trường. Lượng tiền cực lớn này đổ dồn vào NVL chỉ từ 1h30 trở đi, khiến giá tăng dựng đứng. Cổ phiếu này từ mức 14.700 đồng vọt thẳng lên kịch trần 15.600 đồng chỉ trong 15 phút.

Đây cũng là phiên thanh khoản cao nhất của NVL kể từ cuối tháng 11/2022 và ghi nhận phiên có thanh khoản lớn thứ 3 của cổ phiếu này kể từ ngày niêm yết (năm 2016).

Tuy nhiên, dù tăng kịch trần, tím lịm nhưng đóng góp của NVL cho chỉ số chung VN-Index khoảng 0,5 điểm, do thị giá ở mức thấp, vốn hóa bị thu nhỏ sau thời gian dài lao dốc.

Một số mã bất động sản khác (vốn hóa nhỏ) cũng tăng tím như FID (+8,8%), HPX (+7%), ITA (+6,9%), LMH (+13%), PTL (+6,8%), QCG (+6,6%), VRC (+6,6%).

Bảo hiểm cũng có một phiên tích cực với 8/12 mã tăng giá, trong đó có AIC, PRE tăng trên 5%; BMI tăng 4,4%...

Quay trở lại mua ròng từ cuối phiên sáng, khối ngoại tích cực giải ngân với tổng thanh khoản 202 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với phiên trước. Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng 6,17 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 143,35 tỷ đồng. Tiếp theo đó, MSN được mua ròng 69,95 tỷ đồng và EIB được mua ròng 62,09 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VPB dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng 3,54 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 69,24 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu VNM bị bán ròng gần một triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 66,94 tỷ đồng.

Như vậy, đà tăng của VN-Index đang có sự ủng hộ của dòng tiền. Trong những phiên tới, VN-Index có khả năng sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự 1.125 điểm.