Bộ Tài chính và Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh phối hợp công tác

Trần Huyền

Ngày 20/9/2022, Bộ Tài chính và Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao có cuộc làm việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp giữa hai bên. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cảm ơn đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Tòa án Nhân dân tối cao trong thời gian qua đã phối hợp, giúp đỡ Bộ Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã cố gắng tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quyết sách miễn, giảm thuế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm cho người dân, đảm bảo chi phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo tài khóa được giữ vững.

Nhấn mạnh Bộ Tài chính là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, Bộ trưởng cho biết, các lĩnh vực quản lý của Bộ liên quan đến tài chính, ngân sách, thuế, hải quan... đều là những lĩnh vực liên quan mật thiết đến người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, cán bộ, công chức ngành Tài chính cần nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ cũng như khả năng thu thập tài liệu trong xử lý các vụ việc, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cảm ơn Bộ Tài chính đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả, giúp Tòa án Nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trong thời gian tới, ngành Tòa án tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp; đưa Luật Hòa giải vào cuộc sống; thực hiện ứng dụng nền tảng số trên các mặt công tác… Do vậy, rất cần sự phối hợp hỗ trợ từ phía Bộ Tài chính.

Tại cuộc làm việc, hai đồng chí lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn đẩy mạnh phối hợp công tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai bên trong thời gian tới để tiếp tục bảo vệ pháp luật, công lý, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.