Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc tại tỉnh Sơn La và Điện Biên

PV. (t/h)

Trong hai ngày 11 và 12/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc tại tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Chiều ngày 12/3/2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thành Đô cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Mường Lay. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Mường Lay. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Theo đó, GRDP của địa phương đạt trên 11.765 tỷ đồng tăng 1,8% so với năm 2019; thu nội địa đạt trên 1.160 tỷ đồng, tăng 23%; tổng sản lượng lương thực đạt trên 268 nghìn tấn; toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới...  Tỉnh đã chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; chỉ đạo quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm...

Đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Điện Biên thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, những thành tựu quan trọng đó thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng lưu ý, tỉnh Điện Biên cần tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương để triển khai nhanh và hiệu quả hơn nữa các chương trình xóa đói, giảm nghèo, các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài chính để tháo gỡ nút thắt trong cơ chế, chính sách, sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo nguồn lực để Điện Biên tiếp tục triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã Mường Lay; đi thăm một số điểm tái định cư Thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên bà con tái định cư tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tích cực tham gia lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thị xã giàu đẹp hơn.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La

Trước đó, ngày 11/3/2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Sau khi nghe những kết quả đã đạt được của Sơn La, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác xây dựng Đảng mà tỉnh Sơn La đã đạt được trong những năm qua... Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng một số công trình an sinh xã hội, xây dựng trường lớp học...