Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh kiên cường ứng phó với bão lũ, đảm bảo an toàn các điểm kho

PV.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm bảo vệ các điểm kho dự trữ , Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã kiên cường ứng phó với bão lũ tại các điểm kho, qua đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với nguồn lực dự trữ quốc gia, do mưa lũ gây ra.

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh cho biết, những con mưa lớn trong 2 ngày (17 và 18/10) cùng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn đã làm cho nước lũ dâng cao, khiến các điểm kho DTNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nước, đáng chú ý là kho Thạch Tân, Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh bị ngập cao 1,5m.

Cán bộ công chức Chi cục DTNN  Nam Hà Tĩnh dùng máy bơm chìm xách tay hút nước ra khỏi kho.
Cán bộ công chức Chi cục DTNN  Nam Hà Tĩnh dùng máy bơm chìm xách tay hút nước ra khỏi kho.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, tập thể lãnh đạo Cục  DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã họp và thành lập các Đoàn công tác đi xuống đơn vị để trực tiếp chỉ đạo công tác chống lũ. Rạng sáng ngày 19/10/2020, vượt qua các tuyến đường giao thông ngập lụt nguy hiểm, Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Phố Giang - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh làm trưởng đoàn đã khẩn trương tiếp cận kho Dự trữ Thạch Tân để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình mưa lũ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tăng cường thêm lực lượng cán bộ chủ chốt và Đoàn Thanh niên Văn phòng Cục chi viện cho điểm kho xung yếu Thạch Tân.

 Bằng tinh thần xả thân quên mình, Lãnh đạo Cục cùng với đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên dầm mình trong nước lũ, vận chuyển đất đắp, gia cố “bờ quai” ngăn nước vào kho. Nhờ những bức tường bằng đất sét dẻo được đắp cao hơn mực nước thềm kho khoảng 50 cm đã phát huy rất tốt vai trò là “lá chắn vững chãi” ngăn nước không tràn vào kho.

Cán bộ công chức dùng thuyền xúc đất đắp bờ ngăn nước vào kho tại Kho DT Thạch Tân - Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh.
Cán bộ công chức dùng thuyền xúc đất đắp bờ ngăn nước vào kho tại Kho DT Thạch Tân - Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do nước lũ tiếp tục đổ về, nước từ dưới gầm kho trào lên và nước thấm giữa các bức tường ngăn đã làm cho nước lũ tràn vào kho. Lúc này, đơn vị phải dùng máy bơm chìm xách tay thức trắng đêm hút nước ra ngoài kho, kịp thời ứng cứu hàng dự trữ quốc gia khỏi nguy cơ xâm hại của nước lũ.

Sáng ngày 20/10, do lượng mưa khu vực hồ Kẻ Gỗ đã giảm nên lượng xả lũ chỉ còn 790m³/s, nước bắt đầu rút chậm. Lúc này, sự lo lắng của cán bộ công chức kho Dự trữ Thạch Tân mới giảm đi phần nào và mọi người lại khẩn trương vệ sinh kho tàng sau lũ, kiểm tra các ngăn kho bảo quản…

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm bảo vệ các điểm kho dự trữ, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã kiên cường ứng phó với bão lũ tại các điểm kho, qua đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với nguồn lực dự trữ quốc gia, do mưa lũ gây ra.