Cục Thuế Nam Định có tân Phó Cục trưởng

Việt Dũng

Ngày 14/03, tại trụ sở Cục Thuế Nam Định, dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng, Tổng cục Thuế đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP. Nam Định - Mỹ Lộc giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao quuyết định bổ nhiệm cho tân Phó Cục trưởng Phạm Thanh Tâm.
Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao quuyết định bổ nhiệm cho tân Phó Cục trưởng Phạm Thanh Tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng nhấn mạnh, năm 2022 nhiệm vụ công tác thuế rất nặng nề, dự toán pháp lệnh Quốc hội, Chính phủ giao cho tỉnh Nam Định là 5.279 tỷ đồng, trong đó số thu từ thuế phí nội địa là 3.100 tỷ đồng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Cục Thuế Nam Định tập trung triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, tạo đà thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của địa hương. 

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng chúc mừng Cục Thuế Nam Định đã được bổ sung thêm 01 Phó Cục trưởng. Đồng thời, chúc mừng Phó Cục trưởng Phạm Thanh Tâm đã được tập thể lãnh đạo, cấp ủy và công chức, người lao động Cục Thuế Nam Định tín nhiệm, giới thiệu và được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định tin tưởng, giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng mong muốn, với bề dày kinh nghiệm đã được tích lũy, Phó Cục trưởng Phạm Thanh Tâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, trình độ chuyên môn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định để cùng tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Thuế Nam Định lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nam Định Phạm Thanh Tâm khẳng định, sẽ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Cục Thuế Nam Định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.