Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông quan lô hàng gần 84 tỷ đồng do Chính phủ Ba Lan viện trợ

Hồng Trường

Chiều 11/9, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Bộ Y tế, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tiếp nhận lô hàng viện trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Ba Lan.

Đại diện Bộ Y tế và UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận trang thiết bị y tế từ Chính phủ Ba Lan. Ảnh: Hồng Trường
Đại diện Bộ Y tế và UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận trang thiết bị y tế từ Chính phủ Ba Lan. Ảnh: Hồng Trường

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức; lãnh đạo các đơn vị gồm Chi cục hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Thống Nhất…

Phát biểu tại Lễ bàn giao, thay mặt Chính phủ Ba Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel, đánh giá cao sự nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ tiếp nhận lô hàng viện trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Ba Lan. Ảnh: Hồng Trường
Lễ tiếp nhận lô hàng viện trợ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 từ Ba Lan. Ảnh: Hồng Trường

Đại sứ chia sẻ với những khó khăn mà người dân tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam đang phải gánh chịu, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tích cực cho người dân nước sở tại kể từ khi xuất hiện đại dịch COVID-19. Do vậy, sự hỗ trợ của Ba Lan đối với Việt Nam cũng chính là kết quả của mối quan hệ tốt đẹp này, là minh chứng cho tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia”.

Lô hàng trang thiết bị y tế của Chính phủ Ba Lan viện trợ Việt Nam trị giá gần 84 tỷ đồng, bao gồm: máy thở, máy theo dõi nhịp tim, bơm khối và bơm điện, kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ… 8 tấn thiết bị y tế này được vận chuyển qua đường hàng không ngày 8/9/2021 từ Ba Lan và ngày 11/9 đến TP. Hồ Chí Minh.

Lô hàng trang thiết bị y tế từ Chính phủ Ba Lan về đến Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 11/9. Ảnh: Hồng Trường
Lô hàng trang thiết bị y tế từ Chính phủ Ba Lan về đến Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 11/9. Ảnh: Hồng Trường

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bày tỏ lời cảm ơn những tình cảm của ngài Đại sứ nói riêng và Chính phủ Ba Lan nói chung dành cho Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Sự hỗ trợ này rất quý giá, giúp cho Việt Nam có thêm nguồn lực chống dịch. Lô hàng viện trợ này được chuyển ngay đến Bệnh viện Thống Nhất phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan đã tặng vắc xin Astra Zeneca cho Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá gần 4 triệu USD. Việt Nam là quốc gia ngoài Châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vắc xin và trang thiết bị y tế.