Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức gặp mặt tri ân thân nhân các gia đình liệt sỹ

Văn Trường

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 26/7/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức gặp mặt thân mật với các cán bộ là con các gia đình liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Tổng cục DTNN. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự buổi gặp mặt có đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục DTNN và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục DTNN.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Tổng cục DTNN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh cho biết: Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí những ngày tháng 7 khi cả nước tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc để kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Thể hiện tình cảm trong không khí đó, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh đã gửi tới các cán bộ là con các gia đình liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Tổng cục lời tri ân, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc và lời hỏi thăm chân thành nhất.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong nhiều năm qua, Tổng cục DTNN đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ; các gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Các hoạt động đó đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành DTNN và trở thành nét đẹp truyền thống của Ngành. Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN triển khai nhiều hoạt động tri ân khác như: Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội (tại thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang); tổ chức thăm, tặng quà cho các thương bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng...”, ông Phạm Vũ Anh nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang khẳng định: "Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn hàng năm của Tổng cục đã động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi là con các gia đình liệt sỹ".
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang khẳng định: "Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn hàng năm của Tổng cục đã động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi là con các gia đình liệt sỹ".

Đồng thời, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cũng mong muốn, các cán bộ là con các gia đình liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành DTNN ngày càng phát triển vững mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh trao quà tới bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN là con gia đình liệt sỹ đang công tác tại Tổng cục.
Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh trao quà tới bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN là con gia đình liệt sỹ đang công tác tại Tổng cục.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa và truyền thống 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, khẳng định đóng góp to lớn của những anh hùng, liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, đại diện cho các cán bộ là con gia đình liệt sỹ gửi lời cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tổng cục DTNN trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đã quan tâm động viên cả vật chất và tinh thần cho các cán bộ là con các gia đình liệt sỹ.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh trao quà tới ông Trần Quốc Thao - Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị và ông Vũ Ngọc Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra là con gia đình liệt sỹ đang công tác tại Tổng cục.
Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh trao quà tới ông Trần Quốc Thao - Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị và ông Vũ Ngọc Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra là con gia đình liệt sỹ đang công tác tại Tổng cục.

“Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn hàng năm của Tổng cục DTNN đã động viên tinh thần rất lớn đối với chúng tôi là con các gia đình liệt sỹ. Hoạt động này thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của cán bộ, công chức ngành DTNN nói riêng và lãnh đạo Tổng cục DTNN nói chung. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình, xứng đáng với truyền thống gia đình cách mạng”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang xúc động chia sẻ.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục DTNN Phan Anh Tuấn trao quà của Công đoàn cho 03 cán bộ là con các gia đình liệt sỹ.
Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục DTNN Phan Anh Tuấn trao quà của Công đoàn cho 03 cán bộ là con các gia đình liệt sỹ.

Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục DTNN, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng cục DTNN Phan Anh Tuấn đã trao quà tới 03 cán bộ là con các gia đình liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Tổng cục DTNN, gồm: Bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; ông Trần Quốc Thao - Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị; ông Vũ Ngọc Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.